Đức Thọ - Hà Tĩnh: Ngang nhiên lập chốt, ngăn đường để tổ chức sự kiện
(THPL) - Thời gian gần đây, tình trạng sử dụng vỉa hè, lòng đường để tổ chức các hoạt động như: lễ cưới, đám tang... diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương. Không chỉ dựng rạp, tổ chức ăn uống ngay trên lòng đường, nhiều gia đình còn lập chốt, ngăn lưu thông đường để thoải mái lo việc riêng, bất chấp bức xúc của dư luận xã hội, điển hình là sự kiện khai trương Trung tâm Spy Holtel, tại thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Chiều 21/11, phóng viên của Thương hiệu và Pháp Luật có mặt ở trục đường chính Yên Trung của thị trấn Đức Thọ, ghi nhận cảnh tổ chức sự kiện ra mắt Khách sạn Spy Hotel 4 sao. Khu vực tổ chức sân khấu sự kiện chính là lòng đường vào trung tâm huyện Đức Thọ. Tại đây, đơn vị này đã ngang nhiên lập chốt chặn dòng lưu thông của tuyến đường, nhiều phương tiện không còn cách nào khác lưu thông nên phải đi ngược chiều.
Trao đổi với PV, một số tài xế xe tải lớn lắc đầu ngao ngán: "đi thẳng không được, mà đi ngược chiều thì vi phạm pháp luật, nguy hiểm đến an toàn giao thông".
Chị NTL, một người tham gia giao thông trên đoạn đường này bức xúc: “ Đây là tuyến đường chính của trung tâm huyện, lượng phương tiện đi lại đông đúc, họ có tiền, nên họ không sợ, chính quyền cũng ưu tiên quá chăng?". Một người dân khác cho hay: "Lâu nay, người dân vẫn "mượn" đường và vỉa hè để dựng: rạp cưới, đám ma, tổ chức sự kiện,... nhưng họ chỉ mượn một phần nhỏ, không ảnh hưởng đến nhiều về trật tự an toàn giao thông. Còn doanh nghiệp này lại ngang nhiên ngăn đường để tổ chức sự kiện, nếu chính quyền sở tại không dung túng thì ai dám làm".
Theo quy định, Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; Tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phản ánh những hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; nêu gương tốt, việc tốt các tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông.
Về quy định của pháp luật đối với những hành vi lấn chiếm lòng đường: “Điều 12 Nghị định 46/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm và phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm. Còn trường hợp để xảy ra các hậu quả nghiêm trọng như làm chết người hoặc chết nhiều người hay thiệt hại về tài sản thì theo tính chất, mức độ hậu quả xảy ra, người vi phạm đó có thể bị xử lý hình sự. Theo Khoản 1 Điều 261 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội cản trở giao thông đường bộ, mức hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ở Khoản 3 mức phạt có thể là từ 5 năm đến 10 năm tù nếu hậu quả xảy ra là làm chết từ 3 người trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên".
Quy định là thế, nhưng sự việc diễn ra cả nhiều ngày, ngay trung tâm huyện, mà cơ quan chức năng huyện Đức Thọ vẫn thờ ơ không giải quyết. Nếu có tai nạn giao thông, gây rối trật tự công cộng, cháy nổ... ai sẽ là người chịu trách nhiệm?.
Đề nghị các cơ quan chức năng của thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ có biện pháp xử lý kiên quyết, không để xảy ra sự việc tương tự, tránh các trường hợp khác làm theo, tạo tiền lệ không tốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, cảnh quan đô thị trên địa bàn.
Quốc Khánh
Tin khác
Nam A Bank nhận 30 triệu USD từ Proparco thúc đẩy tài chính xanh
MB trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho Trường THCS Giảng Võ
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển giao vị trí lãnh đạo VinFast và GSM cho 2 con trai
Ford Việt Nam triển khai hàng loạt ưu đãi và trải nghiệm trong tháng 9
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì
VINGROUP tăng gần 500 bậc - thuộc top 350 công ty tốt nhất thế giới
Sức sống hàng Việt số 13: Đưa đặc sản Cao Bằng chinh phục thị trường Thủ đô
(THPL) - Sáng ngày 11/9, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 13 với chủ đề “Cao Bằng - Hương vị biên cương” đã chính thức khai mạc...12/09/2026 07:55:14Siết chặt quản lý mỹ phẩm, lấy an toàn sức khỏe người dân làm trọng tâm
(THPL) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý mỹ phẩm theo hướng lấy an toàn, sức khỏe...12/09/2026 07:56:25Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giảm chi phí, bảo đảm đủ xăng dầu trong mọi tình huống
(THPL) - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là phải xây dựng được một hệ thống ít khâu trung gian hơn, minh bạch hơn,...11/09/2026 16:33:56Hà Nội điều chỉnh giao thông qua cầu Thăng Long từ ngày 15/9
(THPL) - Từ ngày 15/9 đến ngày 10/11/2026, Hà Nội tổ chức rào chắn, phân luồng giao thông và cấm ô tô tải có khối lượng từ 2 tấn trở lên, xe...11/09/2026 16:47:26
