16:26 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/4: Bắc Bộ có mưa to trên nhiều tỉnh

10:22 29/04/2023

(THPL) - Do ảnh hưởng từ khối không khí lạnh mới ở phía Bắc đang trên đường di chuyển xuống nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ đêm qua 28/4, một bộ phận không khí lạnh phía Bắc gây mưa trên một số tỉnh thành Bắc Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, có nơi trời chuyển rét. Trong ngày hôm nay, ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mưa trên diện rộng ảnh hưởng rất nhiều đến công tác tổ chức lễ hội của rất nhiều địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 29/4 do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mới đẩy rãnh mây dông xuống gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to cho các tỉnh phía Bắc, khu vực vùng núi phía Bắc có thể mưa dông, mưa đá lượng khá kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Nam Bộ chủ yếu là ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết cả nước ngày và đêm 29/4

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, từ gần sáng mai chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi 17-19, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-27 độ.

(Nhiều tỉnh thành phía Bắc mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ảnh internet)

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có rào và dông rải rác. Gió nhẹ, riêng phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, riêng miền Đông 35-37 độ.

Dự báo từ ngày mai 30/4, ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh bắt đầu giảm dần; lượng mưa khu vực phía Bắc, Trung Bộ cũng giảm. Từ 1-3/5, thời tiết trên cả nước phổ biến là ít mưa, ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng.

Đỗ Khuyến (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu