13:29 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/2: Bắc Bộ mưa phùn, trời rét, Nam Bộ nắng nóng

08:54 24/02/2024

(THPL) - Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ sau đó dần ổn định, mưa xuất hiện ở nhiều nơi, trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/2 khu vực Bắc Bộ tình trạng mưa vừa, mưa nhỏ xuất hiện ở nhiều nơi, trời rét; riêng Lai Châu, Điện Biên đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Quá trình tăng cường không khí lạnh lệch đông cũng ảnh hưởng đáng kể đến khu vực các tỉnh miền Trung, các tỉnh Thanh Hoá đến Quảng Bình gần như có mưa cả ngày. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong những ngày nắng nhiều, cục bộ có nơi nắng nóng trên 34 độ.

Dự báo thời tiết cả nước ngày và đêm 24/2

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng Điện Biên, Lai Châu có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-19 độ.

 

Không khí lnh nh hưởng nhiu đến khu vc Bc B, tri rét và mưa xut hin nhiu nơi. Ảnh minh họa

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, phía Nam có nơi 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, phía Bắc có nơi dưới 27 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ; miền Đông 34-36 độ.

Đỗ Khuyến(T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu