18:56 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/1: Bắc Bộ ảnh hưởng mạnh từ không khí lạnh, Nam Bộ ngày nắng

08:34 20/01/2024

(THPL) - Bắc Bộ hôm nay bắt đầu chịu ảnh hưởng từ khối không khí lạnh phía Bắc tràn về, trời chuyển rét và gây mưa rải rác ở nhiều tỉnh thành, khu vực miền núi có thể có lốc sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/1 khi không khí lnh tăng cường tràn về phía Bc nước ta, gây mưa ri rác trên nhiu tnh thành Bc B, tri chuyn rét, khu vc min núi phía Bc có thể có lc sét và gió git mnh. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nng.

Dự báo thời tiết cả nước ngày và đêm 20/1

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu Tây Bắc ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ; có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, từ chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, từ chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ.

 

Không khí lnh nh hưởng mnh ti khu vc Bc B. Ảnh minh họa

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đỗ Khuyến (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu