07:46 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/08: Bắc Bộ và Nam Bộ mưa lớn nhiều nơi

09:25 19/08/2023

(THPL) - Dự báo Miền Bắc sẽ trải qua hai ngày cuối tuần với thời tiết chủ đạo là mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm qua mưa dông gia tăng trên cả 2 khu vực, cường độ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 19/08 khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh mây dông đẩy xuống nước ta, làm cho mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Khu vực Thanh Hoá, Nghệ An cũng chịu ảnh hưởng nhẹ từ rãnh mây dông phía Bắc, nền nhiệt khu vực này giảm dần, nắng gián đoạn. Trong khi đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận nằm xa hơn về phía Nam nên không chịu ảnh hưởng bởi rãnh mây dông phía Bắc nên nền nhiệt vẫn là nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết cả nước ngày và đêm 19/08

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

(Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều nơi mưa to đến rất to. Ảnh minh họa)

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng; riêng từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam dưới 35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam dưới 35 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đỗ Khuyến(t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu