20:56 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 5/1: Bắc Bộ tăng nhiệt trước khi đón rét đậm

08:09 05/01/2021

(THPL) – Hôm nay 5/1, Bắc Bộ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời vẫn lạnh về đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (5/1), không khí lạnh có cường độ ổn định, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời ấm lên, nhiệt độ tăng dần, cao nhất lên đến 21 độ C; sáng sớm có sương mù, ngày nắng nhẹ.

Khu vực Hà Nội sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất lên hơn 19 độ C.

Trước đó vào chiều tối 4/1, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, từ đêm 7/1 có thêm một đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh tăng cường xuống nước ta, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Đợt rét này sẽ mang theo lượng không khí ẩm rất lớn nên gây mưa phùn gió bấc, rét chồng rét, gây hại cho cây trồng, vật nuôi và sức khỏe người đi đường.

Trời không nắng, nhiệt độ cả ngày lẫn đêm đều thấp. Từ 8/1, tại Hà Nội, nhiệt độ chỉ còn 9-13 độ C. Từ Thừa Thiên - Huế trở ra miền Bắc đều giá rét. Từ Đà Nẵng vào Nam Trung bộ trời lạnh. 

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 5/1

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ C

Dự báo thời tiết ngày 5/1: Bắc Bộ tăng nhiệt trước khi đón rét đậm (ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ C.

Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất  7-10 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 10-13 độ C, phía Nam 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ; phía Nam 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Tây Nguyên có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Mai

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu