02:46 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 4/1: Đầu tuần, Bắc Bộ vẫn chìm trong giá rét

07:51 04/01/2021

(THPL) - Hôm nay 4/1, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên trời rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt xuống dưới 6 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hiện nay (04/01), không khí lạnh có cường độ ổn định, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc.

Dự báo: Ngày và đêm nay (04/01), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong ngày và đêm nay, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 4/1

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ C.

Đầu tuần, Bắc Bộ vẫn chìm trong giá rét (ảnh minh họa)

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; phía Nam 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Tây Nguyên có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phương Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu