15:34 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 2/3: Bắc Bộ có sương mù nhẹ, Nam Bộ nắng nóng

07:51 02/03/2023

(THPL) - Hôm nay ngày 2/3 khu vực Bắc Bộ tạnh ráo, sáng sớm trời rét và có sương mù. Trong khi đó khu vực Nam Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì hiện tượng sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi trên 35 độ C.

Trên biển, đêm 2 và ngày 3/3, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Bắc Bộ trời tạnh ráo, sáng sớm rét và có sương mù. Ảnh minh hoạ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6. Khu vực phía Bắc nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 24-27 độ. Khu vực phía Nam nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 28-30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Tú Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu