20:46 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 31/12: Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm

07:40 31/12/2021

(THPL) - Hôm nay 31/12, các tỉnh Bắc Bộ trưa chiều giảm mây hửng nắng nhưng vẫn duy trì hình thái thời tiết trời rét, trong khi đó miền Trung mưa giảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/12, trên đất liền, Bắc Bộ trời vẫn rét, trưa chiều giảm mây hửng nắng; Trung Bộ vẫn còn mưa cục bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, mưa về chiều tối và đêm.

Trên biển, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày cuối cùng năm 2021:

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, Điện Biên, Lai Châu có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, vùng núi 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm. Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Bảo An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu