06:06 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 27/10: Bắc Bộ nắng ráo, Nam Bộ có mưa dông

07:59 27/10/2022

(THPL) – Hôm nay 27/10, các tỉnh Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (27/10) và cả ngày mai, hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước trời tạnh ráo; mưa nhỏ chỉ còn rải rác ở các tỉnh miền Trung, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, nhưng phạm vi không rộng.

Cụ thể, khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Tổng lượng mưa từ chiều tối ngày 26/10 đến ngày 27/10 là 20-40mm, có nơi trên 70mm. Riêng thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, thời tiết ổn định với sáng sớm có sương mù, trời âm u, đến trưa chiều hửng nắng, trời dịu mát với nền nhiệt cao nhất chỉ 30 độ; chỉ se lạnh về đêm và sáng sớm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục hình thái thời tiết ngày có nắng, chiều tối và đêm mưa dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/10:

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Bắc Bộ nắng ráo. Ảnh: Internet

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 30-32 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tú Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu