17:50 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 2/7: Nắng nóng tiếp tục kéo dài

07:35 02/07/2023

(THPL) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay (2/7), nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo trên các vùng của cả nước. Có nơi nắng nóng lên đến đỉnh điểm 36 - 37 độ C.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, khu vực Tây Bắc có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Hòa Bình 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông và nơi; riêng Lào Cai và Yên Bái có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Hà Nội 36-38 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hà Nội có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 2/7: Nắng nóng tiếp tục kéo dài

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35, có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết hôm nay có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tuệ Linh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu