13:41 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 26/10: Bắc Bộ mưa vài nơi, lạnh về đêm và sáng sớm

08:13 26/10/2022

(THPL) - Hôm nay 26/10, các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do tác động của đợt không khí lạnh yếu, Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và dông vài nơi.

Ngày và đêm 26/10, ở khu vực từ Đà Nẵng-Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 120mm Từ ngày 27/10, mưa lớn giảm dần.

Còn tại khu vực Hà Tĩnh-Thừa Thiên Huế, Phú Yên, phía Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa tại Hà Tĩnh-Thừa Thiên Huế, Phú Yên từ 15-30mm, có nơi trên 60mm; Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan KTTV cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh-Định trong sáng nay.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 26/10:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ C.

Bắc Bộ mưa vài nơi, lạnh về đêm và sáng sớm. Ảnh minh hoạ

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ C.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu