10:35 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 26/1: Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng

08:03 26/01/2022

(THPL) – Theo dự báo, từ ngày 29/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa rét đậm, rét hại và kéo dài liên tục trong những ngày Tết, có nơi có mưa tuyết và băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (26/1), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đêm và sáng sớm mưa rét, rải rác mưa phùn và sương mù. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Từ đêm 28/1 đến 03/2 (tức từ đêm 26 tháng Chạp đến 3 Tết), Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to (tập trung trong đêm 28 - ngày 29 và ngày 1-3/2). Từ 29/1 trời chuyển rét đậm, rét hại. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi cao khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 26/1

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, khu Tây Bắc 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhấ: 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Bảo An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu