23:43 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 25/2: Bắc Bộ vẫn lạnh về đêm và sáng sớm

07:31 25/02/2021

(THPL) – Hôm nay 25/2, khu vực Bắc Bộ đang chịu tác động của đới gió Đông Nam từ biển thổi vào nên buổi sáng nhiều mây và sương mù, trưa chiều có nắng với nền nhiệt ở vùng đồng bằng khoảng 25-27 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 25/2, các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo, ngày mai (26/2), một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta, miền Bắc sẽ trở lại tình trạng thời tiết mưa ẩm, rét về đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay 25/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi, sau không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30, có nơi trên 31 độ.

 Bắc Bộ vẫn lạnh về đêm và sáng sớm (ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Tâm

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu