08:32 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ nhiều mây, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to

08:04 22/11/2022

(THPL)- Theo dự báo, từ ngày 24/11 đến sáng ngày 25/11, mưa lớn tập trung ở khu vực Bắc Trung Bộ và có khả năng mở rộng lên khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay (22/11) đến ngày 23/11, ở khu vực từ Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to kéo dài đến hết hôm nay. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tuy nhiên, mưa lớn trên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm. Khi đó, mưa lại dịch chuyển ra phía Bắc, tập trung ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Trong khi miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp thì miền Bắc nhiều mây, tạnh ráo, từ trưa trời nắng, nền nhiệt cao nhất duy trì trong khoảng từ 28-30 độ. Tuy nhiên, chỉ khoảng ngày mai, một đợt không khí lạnh sẽ đổ bộ gây mưa dông và trời chuyển lạnh ở Bắc Bộ.

 Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to. Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 22/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa-bắc Nghệ An) có mưa rào và rải rác có dông; phía nam (nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu