03:34 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 19/10: Bắc Bộ và Trung Bộ rét về đêm và sáng sớm

08:05 19/10/2021

(THPL) - Theo dự báo, từ ngày 19-20/10, không khí lạnh suy yếu dần nên nền nhiệt tăng, chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm. Thời tiết khô ráo dần.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong sáng nay (19/10), ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo từ đêm 20/10 lại có một đợt không khí lạnh tăng cường kèm mưa khiến nhiệt độ Bắc Bộ lại giảm trở lại. Khả năng từ đêm 21 đến 23/10, Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 22 đến 27/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn tiếp theo.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 19/10

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ.

Mưa rét bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ. Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông; riêng khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu