17:22 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 17/3: Bắc Bộ nhiều mây, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

08:16 17/03/2022

(THPL) - Hôm nay (17/3), khu vực Bắc Bộ sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời mưa vài nơi nhưng trưa chiều giảm mây, hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên mực 5.000m đang dịch chuyển sang phía Đông khiến mưa dông xuất hiện nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tại vùng núi Bắc Bộ, lượng mưa ghi nhận được có thể dao động 15-30 mm/ngày, có nơi mưa 50mm. Người dân đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực miền núi nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, nhiệt độ khoảng 21-26 độ C, mưa kéo dài đến hết ngày nhưng xuất hiện rải rác. Từ nay đến hết tuần, khu vực duy trì trạng thái nhiều mây, âm u.

Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa tập trung về chiều tối. Những ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận có nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, một số nơi nắng nóng trên 35 độ C. Chiều tối và đêm, nền nhiệt giảm xuống mức thấp nhất 23-26 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu