13:44 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 16/7: Bắc Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to

07:57 16/07/2021

(THPL) - Hôm nay 16/7, các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 36 độ C. Trong khi đó, từ ngày 16 đến 19/7, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông, có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, đêm qua (15/7), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15 đến 1 giờ ngày 16/7 như: Lưu vực Hồ Đá Đen, Khánh Hòa 99,6mm, Hồng Liêm, Bình Thuận 54,2mm, Ea Rốk, Đắk Lắk 91,4mm, Đắk Ru, Đắk Nông 57mm, Lộc Ninh, Bình Phước 31,2mm, Trị An, Đồng Nai 33mm…

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11-14 độ vĩ bắc nâng trục dần lên phía bắc nên từ ngày 16 đến 19/7, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-70mm/24 giờ, có nơi hơn 100mm/24 giờ, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.

Ngoài ra, từ 0 giờ ngày 16/7, ở khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Nậm Hàng (Lai Châu): 70mm, Quảng Lâm (Điện Biên): 25mm,…

Dự báo trong những giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi mưa hơn 50mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai, đặc biệt tại các huyện ở tỉnh Lai Châu: Nậm Nhùn, Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ. Tỉnh Điện Biên: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Ảng, Tuần Giáo. Tỉnh Sơn La: Mường La, Quỳnh Nhai. Tỉnh Lào Cai: Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng, thành phố Lào Cai.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 16/7

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 36 độ C (Ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, riêng phía Bắc 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phương Linh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu