22:24 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 16/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 36 độ C

08:06 16/05/2023

(THPL) - Theo dự báo, hôm nay (16/5), các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ bước vào một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi trên 36 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 16/5, thời tiết vùng núi phía tây khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nam Sơn La, Hòa Bình và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ tuy đã bước vào mùa mưa nhưng giữa mùa vẫn có những đợt nắng nóng. Đợt nắng nóng hôm nay là đợt đầu tiên trong mùa mưa năm nay. Mặc dù ngày nắng nóng nhưng về chiều tối, các khu vực lại có khả năng xuất hiện mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 16/5:

Phía Tây Bắc Bộ, thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 23-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ dao động từ 24-35 độ C.

Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 36 độ C. Ảnh minh hoạ

Thủ đô Hà Nội thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ dao động từ 25-36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ dao động từ 25-35 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24-35 độ C.

Tây Nguyên thời tiết có mây, ngày nắng; có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 21-34 độ C.

Nam Bộ thời tiết có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 25-36 độ C. 

Tuấn Minh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu