02:23 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 13/9: Bắc Bộ có mưa to, vùng núi đề phòng sạt lở đất

07:51 13/09/2023

(THPL) - Theo dự báo, hôm nay 13/9, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi mưa rất to, các tỉnh vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc. Từ ngày 13-14/9, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua (12/9), ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ đến 3 giờ ngày 13/9 có nơi trên 80mm như: Sín Chải (Điện Biên) 100.6mm, Nậm Cuổi (Lai Châu) 86mm, Mường Khiêng (Sơn La) 112.4mm, Trung Chải (Lào Cai) 139.4mm, Nậm Búng (Yên Bái) 102mm,…

Ngày và đêm 13/9, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 130mm. Từ ngày 13-14/9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo: Từ ngày 14/9, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm. Mưa lớn ở Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/9. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Do tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày 13/9:

Phía Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.

Bắc Bộ có mưa to, vùng núi đề phòng sạt lở đất. Ảnh minh hoạ

Thủ đô Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Bắc chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tú Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu