22:37 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 13/10: Ảnh hưởng bão số 8, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa to

07:48 13/10/2021

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 8 nên từ chiều nay (13/10) đến ngày 15/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Tin về cơn bão số 8

Hồi 04 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Đến 04 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Hướng di chuyển của cơn bão số 8. Ảnh: KTTV

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Đến 04 giờ ngày 15/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 102,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây Kinh Tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (13/10), cơn bão số 8 đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông và di chuyển nhanh về phía Tây.

Dự báo, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 8 nên từ chiều nay (13/10) đến ngày 15/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; từ chiều nay (13/10) đến đêm 15/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ảnh hưởng bão số 8, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa to. Ảnh minh họa

Từ ngày 16/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày và đêm hôm qua (12/10), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 07h ngày 12/10 đến 03h ngày 13/10) như: Đạ Mri (Lâm Đồng) 155.8mm, Đại Lào (Lâm Đồng) 97.0mm, Ia Pnôn (Gia Lai) 89.9mm, Đắk Ngo (Đăk Nông) 57.6mm, Bù Nho (Bình Phước) 93.4mm, Dak Lua (Đồng Nai): 90.2mm, An Đông (Cà Mau) 30.2mm,...

 Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-17 độ vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (13/10), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 90mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 13/10

Thủ đô Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ; cao nhất: 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3; riêng vùng ven biển đêm gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ; cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, riêng phía Bắc đêm gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió đông bắc đến bắc cấp 2-3; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 30-33 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu