06:07 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 13/1: Bắc Bộ mưa rét, có nơi dưới 11 độ C

08:32 13/01/2022

(THPL) - Hôm nay (13/1), trên cả 3 miền đều có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng các tỉnh miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm dưới 11 độ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (13/1), nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn bao trùm bởi mưa rét. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 23 độ C, nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C. 

Khu vực miền Trung có mưa rào rải rác. Tây Nguyên và miền Nam duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 13/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ.

Bắc Bộ mưa rét. Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-18 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, riêng phía Nam có nơi trên 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Phương Linh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu