07:28 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 1/11: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ mưa lớn diện rộng

09:35 01/11/2019

(THPL) - Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, sáng và đêm trời rét với nhiệt độ có nơi dưới 16 độ C, trong khi đó mưa lớn diện rộng bao trùm Bắc và Trung Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31/10 đến 1 giờ ngày 1/11 ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 90mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 63mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 51mm, Đông Hà (Quảng Trị) 58mm.

Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ mưa lớn diện rộng. (Ảnh: Internet)

Ngày và đêm 1/11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/24 giờ, có nơi trên 300mm/24 giờ, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Bắc Bộ có mưa, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 16 độ C.

Ngày mai (2/11), mưa ở khu vực này giảm dần. Cảnh báo từ 4-5/11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 1/11:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 75-99%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ; cao nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi trên 25 độ C.

Khu vực thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 80-100%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu