17:51 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết cả nước dịp Tết Dương lịch 2022

17:31 31/12/2021

(THPL) – Theo dự báo, dịp Tết Dương lịch (từ ngày 1 đến 3/1/2022), thời tiết các vùng, miền trên cả nước cơ bản ổn định như hiện nay, không có biến động lớn.

Báo Thanh niên đưa tin, theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia dự báo, ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có thời tiết rét đậm, rét hại ở vùng núi cao. Trong ngày đầu tiên của năm 2022, Bắc Bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trong đó, riêng phía Đông Bắc Bộ đêm 1/1 đến sáng 2/1/2022 có mưa nhỏ rải rác.

Các tỉnh Bắc Bộ có thời tiết rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi 6 - 9 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 21 - 24 độ C, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ từ 22 - 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, riêng đêm 1 đến sáng 2/1 có mưa nhỏ rải rác. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ.

Ảnh minh họa

Các tỉnh Trung Bộ những ngày đầu năm mới thời tiết phổ biến là ít mưa, riêng khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Khu vực Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 20 - 24 độ C. Khu vực Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 26 - 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong dịp nghỉ tết Dương lịch 2022 phổ biến là ít mưa, ngày nắng. Cụ thể, ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C; tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Theo báo VOV, trước đó tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai (PCTT), Tổng cục PCTT tổ chức ông Hoàng Đức Cường – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) cho biết, hiện tượng La Nina hiện đang còn duy trì đến hết mùa xuân 2022 và sau đó sẽ chuyển sang pha trung tính và có thể chuyển tiếp sang pha nóng vào cuối năm 2022.

“Như vậy diễn biến thiên tai năm 2022 sẽ theo chiều hướng lạnh hơn vào mùa đông này, mưa lũ sớm hơn ở Bắc Bộ vào nửa đầu năm 2022 và tuy ít nhưng bão mạnh và trái quy luật hơn vào cuối năm 2022. Vào các năm chuyển pha thì diễn biến thiên tai sẽ phức tạp, trái quy luật hơn trên các khu vực khác nhau”, ông Cường chia sẻ.

Ông Cường nhận định, xu thế về khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán 2022 tại các tỉnh miền Bắc có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm ngắn ngày (từ 2-3 ngày) có mưa, nhưng nhiệt độ không giảm sâu. Trong những ngày Tết âm lịch, miền Bắc xu thế trời khô ráo, nhưng rét.

Với các tỉnh miền Trung, trong các ngày trước Tết, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào nhẹ, những ngày cận Tết miền Trung khá tạnh ráo.

Nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xu thế có rét nhẹ về đêm và sáng; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết Tết phổ biến ít mưa, trời nắng

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu