07:22 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 5/4: Bắc Bộ rét, có mưa dông nhiều nơi

08:51 05/04/2020

(THPL) - Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi.

Thủ đô Hà Nội rét và có mưa

Hôm nay (5/4) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ

Nhiều mây, có mưa, vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu