21:44 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 4/3: Miền Bắc có thể mưa dông, nhiệt độ giảm

09:25 04/03/2019

(THPL) - Hôm nay (4/3), miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trong khi đó miền Nam tiếp tục nắng với nhiệt độ có nơi trên 34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong tháng 3 này, các tỉnh, thành phố miền Bắc có khả năng xuất hiện 3-4 đợt không khí lạnh. 

Tuy nhiên, do các đợt không khí lạnh có cường độ yếu nên trời chỉ chuyển rét trong thời đoạn ngắn. Nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù, tập trung vào đầu tháng.

Miền Bắc sẽ có mưa rào và dông. (Ảnh: Internet)

Đối với khu vực TP Hà Nội, từ nay đến ngày 10-3 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng19,5-20,5 độ C; từ ngày 11 đến 20-3 khoảng 21-22 độ C; từ ngày 21 đến 31-3 khoảng 22-23 độ C. Về tổng lượng mưa trong tháng 3, tại khu vực TP Hà Nội đạt 30-60mm, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 7mm.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 4/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 25 - 28 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 28 - 31 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 23 - 26 độ, vùng núi dưới 23 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 23 - 26 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C; phía Nam 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Bích Thảo

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu