01:30 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 22/4: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

09:11 22/04/2019

(THPL) - Dự báo thời tiết ngày 22/4, Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang đầy dần lên với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn hôm nay (22/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên 5.000m so với mực nước biển nên Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, đến chiều tối khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông diện rộng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 22/4:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 33 - 36 độ C, riêng khu Tây Bắc 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C. 

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C; cao nhất từ 32 - 34 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, vùng núi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 35 - 38 độ C, vùng núi 38 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 33 - 36 độ C, phía Bắc 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên ban ngày nhiệt độ cao nhất trong khoảng 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ mức nhiệt phổ biến 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Bích Thảo

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu