17:42 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 21/12: Bắc Bộ tiếp tục có sương mù, trưa chiều nắng hanh

09:50 21/12/2018

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/12 các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục tiết trời có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng ấm, hanh khô.

Dự báo thời tiết hôm nay miền Bắc tiếp tục nắng ấm, ban ngày nhiệt độ lên tới 28 độ, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Thời tiết này sẽ duy trì đến ngày 22/12, sẽ có một đợt không khí lạnh mới.

Từ ngày 22/12, những sóng lạnh đầu tiên của đợt gió mùa mới, sẽ tràn xuống và gây mưa, từ ngày 23/12 sẽ bắt đầu rét.

Miền Bắc sẽ chìm trong rét đậm, rét hại trong vài ngày tới. (Ảnh: TTXVN)

Dự báo, không khí lạnh sẽ liên tiếp được tăng cường rất mạnh, từ ngày 26/12 đến hết năm 2018, miền Bắc chìm trong một đợt rét đậm rét hại trên diện rộng. Đợt rét này có thể sẽ rét hơn và kéo dài hơn, đồng thời gây mưa ở miền Bắc và miền Trung, riêng miền Trung liên tục có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ.

Dự báo thời tiết 21/12 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh với nền nhiệt 19 độ. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên mức 28 độ.

Các tỉnh khác của Bắc Bộ sáng sớm cũng có sương mù nhẹ rải rác và có mưa vài nơi, sau trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-22 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên 28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 28 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, có nơi trên 28 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên cao nhất từ 28 - 31 độ, ở Nam Bộ 30 - 33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C. 

Trên biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió Đông Nam cấp 3 - 4.

Vùng Giữa Biển Đông và quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4.

Bích Thảo

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu