17:15 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 13/6: Trung Bộ và Bắc Bộ ngày nắng nóng, tối mưa dông

09:27 13/06/2019

(THPL) - Hôm nay, khu vực Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tuy nhiên, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên hôm nay Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ. 

Các tỉnh Bắc Bộ ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, chiều tối và đêm ở khu vực miền núi và trung du có mưa rào, có nơi mưa to, rất to và dông, đề phòng nguy cơ xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

Trung Bộ và Bắc Bộ ngày nắng nóng, tối có mưa dông. (Ảnh minh họa)

Vùng đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, riêng vùng núi và trung du Bắc bộ 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đêm 15/6.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng ngày và đêm 13/6:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng Lai Châu và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, riêng Sơn La và Hòa Bình 35 - 37 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, riêng vùng đồng bằng trời nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, vùng núi 23 - 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, vùng đồng bằng 34 - 36 độ C. 

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, cao nhất 34 - 36 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ C; cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C; cao nhất 35 - 38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C. 

Khu vực  Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.  Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. 

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.  Độ ẩm từ 61 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu