Dự báo sản lượng nhãn Hưng Yên giảm, giá tăng cao
(THPL) - Do yếu tố bất lợi của thời tiết nên dự báo sản lượng nhãn Hưng Yên vụ năm nay sẽ giảm khoảng 20 - 30%, đồng thời giá dự báo sẽ cao hơn từ 5.000 – 7.000 đ/kg so với mọi năm.
Do ảnh hưởng của thời tiết mùa đông ấm hồi cuối năm 2016, đầu năm 2017 nên năm nay, tỷ lệ nhãn ra hoa đậu quả ở một số diện tích bị ảnh hưởng.
Theo đánh giá của Sở NN-PTNT Hưng Yên, vùng nhãn Hưng Yên có thể bị mất mùa khoảng 40-50%, tuy nhiên nhờ việc đẩy mạnh các biện pháp kích thích ra hoa như phun hóa chất, quanh cành… nên đến thời điểm này, năng suất nhãn toàn tỉnh theo đánh giá chỉ bị tụt khoảng từ 20-30% so với mọi năm.

Nhãn Hưng Yên dự báo mất mùa, giá tăng cao. (Ảnh: Internet)
Dự kiến, tổng sản lượng toàn tỉnh năm nay dự kiến đạt khoảng 32.000 - 33.000 tấn, giảm khoảng 7.000 - 8.000 tấn so với năm 2016 (khoảng trên 40.000 tấn). Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của thời tiết, dự kiến năm nay, mùa nhãn chính vụ của Hưng Yên sẽ bị lùi muộn so với các năm khoảng 10 ngày đến nửa tháng.
Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT Hưng Yên, do sản lượng giảm so với mọi năm nên dự kiến năm nay, giá nhãn chính vụ có thể đạt trung bình từ 35.000 - 36.000 đồng/kg, cao hơn từ 5.000-7.000 đ/kg so với năm 2016. Hiện một số siêu thị và nhà phân phối lớn cũng đã ký hợp đồng tiêu thụ với các HTX và nhà vườn lớn với mốc khởi điểm khoảng 35.000 đồng/kg.
Việc sản lượng giảm, giá tăng, nhiều khả năng sẽ khiến các doanh nghiệp xuất khẩu nhãn trong nước năm nay sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên liệu.
Theo Sở NN-PTNT Hưng Yên, những năm gần đây, diện tích nhãn của tỉnh này vẫn tiếp tục tăng. Mặc dù số liệu thống kê (không cập nhật được) chỉ khoảng trên 3.000 ha, tuy nhiên thực tế, ước toàn tỉnh đến năm 2017 đã có khoảng xấp xỉ 4.000 ha nhãn, trong đó khoảng 3.500 ha đang cho thu hoạch quả.
Hiện tại, nhãn đang trong giai đoạn nuôi quả non nên ngành chức năng khuyến cáo bà con nông dân cần tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho nhãn như: Phun thuốc phòng trừ bệnh sâu đo, bệnh thán thư và bón đạm – lân – kali cho nhãn.
Dự kiến đầu tháng 8/2017, UBND tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, đặc biệt là lần đầu tiên sẽ tổ chức Lễ hội tôn vinh Nhãn lồng Hưng Yên lần thứ nhất.
Tường Vy (t/h)
Tin khác
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22Nghị định 101/2026/NĐ-CP: Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ
(THPL) - Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển...02/04/2026 14:02:28Thương hiệu Việt bị “nẫng tay trên” ở nước ngoài: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
(THPL) - Khi bị “đánh cắp” thương hiệu, thiệt hại không chỉ dừng ở chi phí trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chiến lược...02/04/2026 14:01:13THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song Hành Độc Bản: Nâng tầm đặc quyền – kiến tạo hành trình sống trọn vẹn từ bên trong
(THPL) - Khi chuẩn mực sống không ngừng được tái định nghĩa, có những chuẩn mực không cần phô bày – mà được cảm nhận qua sự an tâm,...02/04/2026 13:39:20
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia