Dự án Mỹ Đình Plaza 2: Người dân đã an tâm hơn về cẩu tháp xây dựng
(THPL) - Đuôi chiếc cẩu tháp treo hàng chục tấn bê tông đối trọng đã không còn xoay ra đường Nguyễn Hoàng vào giờ cao điểm nữa, người dân cảm thấy an tâm hơn khi đi qua đoạn đường này.
Trước đó, ngày 12/02/2017, Thương hiệu và Pháp luật đã thông tin đến bạn đọc, phản ánh về chiếc cẩu tháp của một công trình xây dựng nằm sát đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Công trình này là tòa nhà tổ hợp thương mại, văn phòng và chung cư cao cấp - Mỹ Đình Plaza 2. Chủ đầu tư là công ty cổ phần địa ốc Mỹ Đình, công trình đang trong thời gian hoàn thiện móng và xây dựng tầng hầm.
Đơn vị thi công- Công ty CP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh- đã lắp đặt chiếc cần cẩu trục tháp sát lề đường Nguyễn Hoàng, đoạn giáp bến xe Mỹ Đình. Trong quá trình vận hành, phần đuôi cẩu treo hàng chục tấn bê tông làm đối trọng vươn ra giữa đường, xoay lơ lửng ở trên trời, trong khi phía dưới đường Nguyễn Hoàng là dòng người lưu thông tấp nập.

Liên quan đến sự việc trên, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Nhật Tân, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Mỹ Đình. Ông Tân thẳng thắn nêu quan điểm: "Có những giai đoạn đơn vị thi công chưa thực hiện nghiêm túc về thời gian quy định, trước đó chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở, nhưng sau khi bài báo phản ánh, động thái sẽ quyết liệt hơn".

Cũng theo vị lãnh đạo này, tiến độ thi công tầng hầm của tòa nhà Mỹ Đình Plaza 2 dự kiến đến giữa tháng 3 sẽ hoàn thành. Chiếc cẩu tháp gần đường Nguyễn Hoàng sẽ được thay đổi vị trí bởi nhà thầu khác.
Trước đó, tại Công văn số 10107/SXD-GĐCL ngày 04/11/2016, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đưa ra nhiều yêu cầu cần tuân thủ đối với chủ đầu tư. Nội dung công văn nêu rõ: "Ở trạng thái nghỉ của cần trục tháp, yêu cầu nhà thầu đưa tay cần và đối trọng vào trong phạm vi công trình, hạn chế tối đa tay cần và đối trọng vượt ra khỏi phạm vi công trình"...
"Đối với vùng hoạt động của cần trục tháp vượt ra khỏi phạm vi công trình, có ảnh hưởng tới giao thông đi lại của nhân dân và công trình lân cận chỉ cho phép hoạt động từ 22h đến 6h sáng và phải đảm bảo có đủ hệ thống cảnh báo, cảnh giới, người hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn kỹ thuật của cần trục tháp mới cho phép hoạt động" - trích dẫn Công văn.
Xuân Hân
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia