21:02 ngày 01/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự án chậm tiến độ 16 năm ở Thanh Hóa được yêu cầu điều chỉnh phương án

08:47 30/03/2023

(THPL) – Liên quan đến Dự án tiêu úng Đông Sơn đã bị chậm tiến độ 16 năm qua, gây bức xúc ở tỉnh Thanh Hóa, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa lại có văn bản yêu cầu sớm hoàn thiện phương án điều chỉnh Dự án để sớm đưa vào hoạt động. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn "dậm chân tại chỗ".

Dự án chậm tiến độ 16 năm

Dự án Tiêu úng Đông Sơn được Bộ NNPTNT phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1119/QĐ-BNN-XD ngày 23/4/2007, được khởi công từ tháng 10/2009, với tổng chiều dài trên 41 km. Dự án có tổng mức đầu tư trên 733 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, UBND TP Thanh Hóa làm chủ đầu tư, Ban QLDA cải thiện môi trường đô thị miền Trung (CTMTDTMT) là đơn vị trực tiếp quản lý dự án.

Mục tiêu chính của Dự án là tiêu úng cho khoảng 13.356 ha của các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quảng Xương và TP Thanh Hóa, dự kiến hoàn thành giai đoạn I vào tháng cuối tháng 12/2016.

Dự án Tiêu úng Đông Sơn và chỉnh trang cảnh quan ở Thanh Hóa đang bị dang dở.

Đến nay, sau 16 năm triển khai, dự án được xem là “tầm cỡ” của TP Thanh Hóa vẫn còn dở dang và chưa biết khi nào mới có thể hoàn thành và tiêu úng cho khoảng 13.356 ha của các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quảng Xương và TP Thanh Hóa, như mục đích của dự án này đã "vẽ" ra.

Ngày 28/2/2022, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa để tháo gỡ vướng mắc cho Dự án tiêu úng Đông Sơn đoạn qua địa bàn TP Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định: Đây là dự án lớn, đa mục tiêu, được triển khai trong thời gian dài. Vướng mắc lớn nhất và tồn tại đến nay là công tác khảo sát giải phóng mặt bằng không sát, nên khi triển khai bị đội vốn quá nhiều. 

Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn cùng các ban ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần kiểm tra thực tế nhưng vẫn chưa thể hoàn thành dự án.

Tuy dự án có nhiều hạng mục đã hoàn thành, nhưng có 2 gói thầu số 17 và 21 quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của dự án lại dở dang, không hoàn thành mục tiêu chỉnh trang đô thị cho TP. Thanh Hóa, dẫn đến toàn dự án vẫn còn chậm tiến độ.

Trước thực trạng nêu trên, UBND TP Thanh Hóa đã đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cập nhật toàn bộ kinh phí đầu tư 04 khu tái định cư: Quảng Thắng (MBQH 1862), Nam Ngạn (MBQH 1474), Nam Ngạn (MBQH 5186), Quảng Thành (MBQH 1820), với tổng kinh phí là 386.388,748 triệu đồng vào tổng mức đầu tư của dự án Hệ thống tiêu úng Đông Sơn.

Văn bản yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh phương án đối với dự án chậm tiến độ 16 năm tại Thanh Hóa.

Ngày 6/10/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản Số 14861/UBND-NN, không thống nhất cập nhật toàn bộ kinh phí đầu tư 04 khu tái định cư: Quảng Thắng (MBQH 1862), Nam Ngạn (MBQH 1474), Nam Ngạn (MBQH 5186), Quảng Thành (MBQH 1820), với tổng kinh phí là 386.388,748 triệu đồng vào tổng mức đầu tư của dự án Hệ thống tiêu úng Đông Sơn.

Tiếp đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 6608/BNN-XD ngày 04/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án hệ thống tiêu úng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang giao UBND TP Thanh Hóa, căn cứ nội dung Công văn nêu trên của Bộ Nông nghiệp và PTNT và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 14861/UBND-NN ngày 06/10/2022, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương tổ chức thực hiện; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Quyết tâm thực hiện dự án

Trước sự bất cập đang tồn tại ở dự án này, trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ở Dự án tiêu úng Đông Sơn hiện đang còn tồn tại nhiều vấn đề, nhưng với chỉ đạo của Bộ cũng như của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa hiện đang giao TP Thanh Hóa chủ trì tiếp tục triển khai nốt phần việc của gói thầu số 21 và 17, vì hai gói thầu này là hai gói thầu chính quyết định sự thành bại của dự án.

Hiện ở dự án này Bộ không còn kinh phí để thực hiện và đã có trả lời đối với tỉnh Thanh Hóa là còn thiếu tầm 90 tỷ đồng ở dự án này, hiện tỉnh giao cho TP Thanh Hóa bỏ kinh phí phối hợp với tỉnh để thực hiện nốt các phần việc còn lại, ông Giang cho biết.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (đứng giữa) kiểm tra dự án Tiêu úng Đông Sơn.

Qua tìm hiểu được biết, sau khi nhận được Công văn số 7522/UBND-BDA ngày 09/12/2022 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc thực hiện dự án Hệ thống tiêu úng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa căn cứ kết quả hội nghị Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 16/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo:

Thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện hoàn thành các gói thầu số 17 và 21 thuộc dự án Hệ thống tiêu úng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ nguồn vốn ngân sách của thành phố Thanh Hóa.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa báo cáo với Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tại dự án chậm tiến độ 16 năm.

Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa căn cứ ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tại Thông báo số 1233/TB-BNN-VP ngày 04/3/2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 14861/UBND-NN ngày 06/10/2022, số 16868/UBND-NN ngày 10/11/2022, số 17117/UBND-NN ngày 16/11/2022, số 839/UBND-NN ngày 18/01/2023, khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh dự án Hệ thống tiêu úng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đảm bảo theo quy định; gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 06/3/2023.

Tiếp tục tổ chức thực hiện việc thu hồi vốn dư ứng của dự án đảm bảo theo đúng quy định, không để thất thoát vốn. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, trên cơ sở nội dung báo cáo của UBND thành phố Thanh Hóa về phương án điều chỉnh dự án, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/3/2023.

Như vậy việc một “đại dự án” đã bị chậm tiến độ 16 năm và có kế hoạch chi tiết để thực hiện, đến nay những nguyên nhân chậm trễ đã được chỉ rõ, nhưng vì sao cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn loay hoay chưa thể triển khai dự án, để sớm đưa dự án vào phát huy tác dụng như đã kỳ vọng.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu