20:13 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dr. Thanh tham dự sự kiện dù cáo bệnh vắng mặt tại tòa xử "đại án 9000 tỷ"

11:37 12/01/2017

(THPL) – Liên quan đến “đại án” 9000 tỷ đang xét xử, tòa đã triệu tập ông Trần Quý Thanh (Dr. Thanh), tuy nhiên ông Thanh vắng mặt với lý do bệnh nặng. Thật bất ngờ, ông Thanh lại tươi cười chụp ảnh tại một sự kiện tổ chức hôm 8/1.

Vừa qua, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án thất thoát 9.000 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), liên quan đến hành vi rút tiền không có chữ ký, không có hồ sơ vay gây thiệt hại 5.490 tỉ đồng cho VNCB, đại diện VKS khẳng định bị cáo Phạm Công Danh có vai trò chỉ đạo.

Trong đó, Viện kiểm sát cho biết, ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh) và một số khách hàng đã vay tiền của ngân hàng VNCB nhưng không sử dụng vào mục đích kinh doanh mà cho ông Phạm Công danh vay lại. Như vậy, ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích có vai trò giúp sức cho ông Danh gây thất thoát 5.490 tỉ đồng của VNCB.

Ông Trần Quý Thanh (Dr. Thanh) tươi cười chụp ảnh kỷ niệm tại sự kiện. (Ảnh: Internet).

Để làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án, tòa phúc thẩm đã gửi giấy triệu tập ông Trần Quý Thanh theo yêu cầu của bị cáo Phạm Công Danh. Tuy nhiên, ông Thanh vắng mặt với lý do đang bệnh nặng, phải điều trị nội trú.

Theo báo Vietnamnet, thật bất ngờ, mới đây xuất hiện hình ảnh ông Thanh cười tươi tỉnh, hoạt bát tham dự sự kiện “Ngày hội Tết - Tọa đàm Doanh nhân lần 9 - Những cơ hội và thách thức của năm 2017”, tổ chức ngày 8/1, tại Dinh Thống Nhất, TP. HCM, không có dáng vẻ của người bệnh nặng. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người nghi ngờ lý do "bệnh nặng" của ông này.

Trong phiên xử ngày 10/1, đại diện Viện KSND cấp cao đã đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét trách nhiệm hình sự của ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, trong "đại án 9000 tỷ". Đại diện cơ quan công tố cũng đề nghị các cơ quan nói trên cấm xuất cảnh đối với cha con ông Thanh.

Thảo Nguyên (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu