12:00 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đốt pháo nổ, hai anh em ở Sóc Sơn bị phạt 3,5 triệu đồng

09:03 08/02/2021

(THPL) - Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) mới đây đã ra quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng 2 trường hợp đốt pháo hoa nổ trên địa bàn.

Trước đó, vào tối ngày 04/02/2021, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện trên địa bàn xã Tiên Dược đang có tiếng pháo nổ. Tiến hành rà soát, Công an huyện Sóc Sơn xác định gia đình anh N.Đ.H (trú tại xóm 7, thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược) đã tổ chức đốt pháo nổ. Công an huyện Sóc Sơn đã thu giữ 01 vỏ pháo loại 36 quả trong nhà anh N.Đ.H.

Hai anh em tại Sóc Sơn (Hà Nội) bị công an phạt tiền vì đốt pháo hoa nổ tại nhà. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan Công an, anh N.Đ.H khai nhận sau khi ăn tối, em trai anh H là N.Đ.N đã lấy 01 hộp pháo hoa nổ trong cốp xe máy và đưa cho anh H đốt.

Căn cứ điểm b Khoản 2, Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định xử phạt anh N.Đ.H và N.Đ.N về hành vi Sử dụng các loại pháo mà không được phép, VTV News đưa tin.

Theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11.1.2021, pháo hoa khi có tác động sẽ tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và đặc biệt không gây ra tiếng nổ. Pháo nổ khi có tác động sẽ gây ra tiếng nổ hoặc tiếng rít và hiệu ứng màu sắc trong không gian.

Người dân chỉ được đốt pháo hoa "tạo ra ánh sáng, màu sắc, âm thanh chỉ xì xẹt mà không phát ra tiếng nổ" trong dịp lễ tết, sinh nhật, đám cưới. Người dân đốt pháo nổ sẽ bị xử phạt hành chính.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu