Đồng Tháp: Làm giàu từ xoài cát Mỹ Xương
(THPL) - Ông Đoàn Thanh Hiền (58 tuổi) là người khởi xướng mô hình “Cây xoài nhà tôi”, được cả nước biết đến với cách làm mới lạ, độc đáo, hiệu quả để gắn kết người trồng xoài với người mua thông qua cầu nối là HTX Xoài Mỹ Xương.
Rất bận bịu để tiếp đón đoàn tham quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến tham quan khu vườn xoài của mình nhưng ông Đoàn Thanh Hiền vẫn tranh thủ thời gian kể cho chúng tôi nghe những bước thăng trầm của mình từ khi gắn đời với giống xoài cát Mỹ Xương (xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
Ông Hiền kể: “Hồi đầu chưa nắm được các biện pháp khoa học, bờ bao vườn không đảm bảo nên tôi bị phá sản đến hai lần. May nhờ mọi người động viên và nhờ sự giúp đỡ tận tình của các giảng viên trường Đại học Cần Thơ nên đã làm lại từ đầu và đạt hiệu quả như bây giờ”.
Ban đầu ông chỉ trồng 4 công xoài cát Hòa Lộc, sau đó thấy ăn nên làm ra nên ông mạnh dạn đầu từ thêm 13 công nữa và chuyên canh toàn bộ vườn nhà bằng 2 loại xoài chủ lực, trong đó có 12 công xoài cát Hòa Lộc và 5 công xoài Cát Chu.
Tổng số cây cho trái hiện nay là 450 cây có tuổi đời từ 12 đến 16 năm đều được ông trồng bằng phương pháp cấy ghép, không trồng bằng hạt như phương pháp truyền thống, cá biệt có cây đã 50 năm tuổi. Cạnh đó, ông đã gia cố bờ bao khu vườn hoàn thiện, đắp mô từng gốc xoài và lắp đặt hệ thống phun tưới tự động vừa nhanh, gọn, tiết kiệm nhiều thời gian và nhẹ công lao động.
Điều rất mới ở cách làm của ông Hiền là triệt để áp dụng cách trồng theo phương pháp VietGap nên chất lượng trái luôn đạt năng suất và sản lượng. Với giá bán bình quân xoài cát Hòa Lộc từ 80.000 đến 120.000 đồng/ký; xoài cát Chu từ 25.000 đến 35.000 đồng/ký, mỗi năm trừ hết các khoản chi phí đầu tư, ông có lãi từ 400 đến 500 triệu đồng.
Chưa dừng lại ở đó, năm 2016, ông Hiền là người khởi xướng mô hình “Cây xoài nhà tôi” được cả nước biết đến với cách làm mới lạ, độc đáo, hiệu quả để gắn kết người trồng xoài với người mua thông qua cầu nối là HTX xoài Mỹ Xương.
Nói về mô hình này, ông Hiền cho biết: Hợp đồng mua – bán có giá trị 12 tháng, giá trị hợp đồng được tính theo giá trị bình quân của sản lượng cây hàng năm; Hiện nay giá hợp đồng giao động từ 2 đến 8,5 triệu đồng/cây. Suốt quá trình diễn ra hợp đồng, nhân viên kỹ thuật của HTX có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi các biện pháp kỹ thuật để đảm báo chất lượng trái; thông tin đến người mua quá trình tăng trưởng của trái, thời gian thu hoạch cùng dự kiến sản lượng…
Khi thu hoạch trái, HTX là đơn vị chịu trách nhiệm đóng gói, vận chuyển đến tận địa chỉ của người mua. Phí vận chuyển do người mua chi trả. Về phần người bán, họ sẽ được nhận ngay tiền mặt số tiền đã hợp đồng; thu nhập ổn định trước biến động của thị trường; làm quen với các hợp đồng kinh tế nông nghiệp; có điều kiện phát triển du lịch sinh thái vườn…
Ông Võ Việt Hưng, giám đốc HTX Xoài Mỹ Xương cho biết thêm: “Anh Hiền là nông dân sản xuất giỏi toàn quốc, đã được bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016" nên có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng trọt. Anh rất tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng xoài nói riêng, các loại cây ặn trái nói chung, luôn khám phá tìm tòi cái mới trong sản xuất, đặc biệt có công rất lớn khi thực hiện mô hình “Cây xoài nhà tôi” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.
Hiện nay ông Đoàn Thanh Hiền đã biến vườn xoài của mình thành điểm du lịch sinh thái với địa hình rất thuận lợi ven sông Tiền, từ đây du khách có thể thưởng ngoạn khu vườn xoài ngay hàng thẳng lối, nghe đờn ca tài tử, uống rượu xoài Thanh Hiền, ngắm toàn bộ cầu Cao Lãnh từ xa và thưởng thức những món ăn ngon dân dã, đặc biệt được dùng 2 loại sản phẩm rất đặc biệt do chính ông Hiền tự làm, đó là “ya ua xoài” và kem xoài. Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan khu vườn lan rừng rất đẹp do ông mang về từ núi rừng Tây Nguyên.
Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Bí thư Huyện uỷ Cao Lãnh cho biết: Đây là mô hình du lịch miệt vườn đầu tiên của huyện Cao Lãnh. Từ mô hình này, địa phương sẽ gắn kết các điểm tham quan khác để phát triển tiềm năng du lịch kết hợp giáo dục truyền thống văn hoá của địa phương.
Cần cù, sáng tạo, nhạy bén, nắm bắt tốt diễn biến thị trường, tận dụng tốt các giải pháp KHKT; luôn sống hết lòng vì mọi người, đó là những gì mà chúng tôi muốn kể về ông Đoàn Thanh Hiền, một nông dân kiểu mới trên quê hương xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Tin khác
Chính thức áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6
VNVC tài trợ hơn 10 tỷ đồng cho Côn Đảo: Tặng kho lạnh bảo quản vắc xin chuẩn quốc tế và tiêm miễn phí vắc xin cúm cho quân, dân đảo trong 3 năm
Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ tịch giải thưởng APPA: “Những nhà phát triển có khả năng duy trì tiêu chuẩn mới là những người định hình thị trường”
Chính phủ sửa quy định địa bàn hải quan tại 68 cửa khẩu
Đền Nàng Han điểm hội tụ tâm linh và trầm tích văn hóa giữa lòng hồ sông Đà
(THPL) - Nằm trên vùng đất Quỳnh Nhai (Sơn La), đền Nàng Han là điểm đến hấp dẫn không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ mà còn bởi giá...16/05/2026 10:25:08Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-15/5/2026
(THPL) - Mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ y tế, khám sức khỏe; tháo gỡ vướng mắc dự án tồn...16/05/2026 10:03:10Festival "Nữ Đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội 2026": Tôn vinh tinh hoa văn hóa Thủ đô
(THPL) - Festival "Nữ Đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2026" đã diễn ra thành công rực rỡ, không chỉ mang đến một không gian văn hóa,...16/05/2026 09:50:28Xây dựng thương hiệu văn hóa Việt trong kỷ nguyên mới
(THPL) - Nghị quyết 80-NQ/TW đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời yêu cầu hình...16/05/2026 09:35:52
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia