20:32 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dông lốc, mưa đá khiến 7 người bị thương, 4.735 ngôi nhà bị hư hỏng

17:01 20/02/2019

(THPL) - Trong 3 ngày từ 17 - 19/2, dông lốc, mưa đá làm 7 người bị thương, 4.735 ngôi nhà, 28 điểm trường, 8 phòng học hư hỏng gây thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Theo báo điện tử VOV, số liệu thống kê từ 17/2 đến 17h ngày 19/2/2019 của Ban Chỉ đạo TW về PCTT cho thấy, thiệt hại do mưa, mưa đá và dông lốc diễn ra trên 3 tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn đã làm 7 người bị thương, có 4.735 ngôi nhà bị thiệt hại, 28 điểm trường, 8 phòng học bị hư hỏng gây thiệt hại rất lớn về kinh tế.

BĐBP Hà Giang lợp lại mái nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi trận lốc tối ngày 17/2. (Ảnh: BBP)

Theo thông tin trên báo Biên phòng, địa phương bị thiệt hại nặng nhất là tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai và Thái Nguyên. Trong số 5 người bị thương có 2 người ở tỉnh Lào Cai, 1 người ở Thái Nguyên và 2 người ở tỉnh Bắc Kạn.

Về nhà ở, thống kê chưa đầy đủ của các địa phương cho thấy có 35 ngôi nhà ở tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang bị thiệt hại trên 70%. Ngoài ra, hơn 3.500 ngôi nhà khác bị hư hại với những mức độ khác nhau, trong đó nhiều nhất là Tuyên Quang 1.600 nhà, tiếp đến là Lào Cai 700 nhà, Bắc Kạn 643 nhà.

Giông lốc và mưa đá cũng làm 10 nhà văn hóa, 1 cơ sở y tế, 17 điểm trường bị ảnh hưởng, 8 phòng học bị hư hỏng và 12 phòng chức năng công vụ bị hư hỏng. Gần 1.600 con gia cần bị chết và cuốn trôi, hơn 100ha cây ăn quả, lúa, hoa màu bị ngập nước, hư hại. Do ảnh hưởng của giông lốc, 27 cột điện bị gãy, đổ.

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT ước tính thiệt hại ban đầu do dông lốc, mưa lớn khoảng 16 tỷ đồng (chưa bao gồm ước tính giá trị thiệt hại của tỉnh Tuyên Quang).

Minh Hạnh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu