Dồn lực để bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động cuối năm 2025
THPL- Chính phủ quyết liệt thúc đẩy hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức trong năm 2025.
Dự án không có lỗi, phải tiếp tục đầu tư
Chiều ngày 23/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và làm việc với các cơ quan liên quan về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Hà Nam. Đây là hai trong số những dự án y tế lớn cấp quốc gia được nhân dân đặc biệt kỳ vọng, song đã vướng phải nhiều khó khăn, gián đoạn kéo dài trong quá trình thực hiện.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, UBND tỉnh Hà Nam cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương như Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: các tồn tại, vướng mắc phải được tập trung tháo gỡ dứt điểm bằng mọi biện pháp, với quyết tâm cao nhất để đưa hai bệnh viện vào hoạt động trong năm 2025, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.
Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức nằm trong Đề án đầu tư 5 bệnh viện tuyến cuối được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2014. Trong khi ba dự án tại TP.HCM đã hoàn thành và đi vào hoạt động, thì hai dự án tại Hà Nam lại rơi vào tình trạng đình trệ suốt nhiều năm, đặc biệt từ đầu năm 2021 đến nay, gây ra sự lãng phí lớn cả về tài chính lẫn hạ tầng.
Cụ thể, đến thời điểm dừng thi công, Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành gần 98% khối lượng công việc theo hợp đồng, trong khi Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức đạt hơn 86%. Tuy nhiên, phần còn lại của các dự án vẫn chưa được hoàn thiện do vướng mắc về vốn, thủ tục hành chính, thiết kế kỹ thuật và tâm lý e dè từ phía các nhà thầu sau khi có kết luận thanh tra.

Các nhà thầu hiện nay đang gặp khó trong việc tiếp cận vốn tín dụng do tác động từ các kết luận thanh tra trước đó, dẫn đến việc nhiều nhà cung cấp yêu cầu thanh toán trước toàn bộ giá trị hợp đồng khi giao hàng, gây thêm áp lực lên tiến độ. Bên cạnh đó, giá vật tư, nhân công tăng cao cũng khiến tổng mức đầu tư bị đội lên đáng kể so với ban đầu.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thẳng thắn nhìn nhận: “Dự án bị chậm trễ tới 6-7 năm là điều không thể chấp nhận, và đó là lỗi với nhân dân. Trong khi nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao ngày càng cấp thiết, thì hai bệnh viện hiện đại hàng đầu lại rơi vào tình trạng dang dở, bỏ hoang, vừa gây lãng phí vừa ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.”
Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các bên liên quan phải đặt quyết tâm cao nhất, khẩn trương triển khai toàn bộ các phần việc còn lại để hoàn thành dự án đúng thời hạn cuối năm 2025. Ông nhấn mạnh: “Sai phạm của cá nhân, tổ chức thì xử lý theo đúng pháp luật. Nhưng công trình, dự án không có lỗi. Chúng ta phải tiếp tục đầu tư, tiếp tục hoàn thiện, nhưng không được vì tiến độ mà làm ẩu, làm dối, gây ra sai phạm mới.”
Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Y tế nhanh chóng phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt các hạng mục còn lại, xử lý dứt điểm những vướng mắc liên quan đến hợp đồng với đơn vị thiết kế nước ngoài (Công ty VK – Bỉ), đồng thời xây dựng kế hoạch đấu thầu, lắp đặt trang thiết bị y tế theo đúng quy định.
Kỳ vọng của nhân dân, quyết tâm của Chính phủ
Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ động xây dựng các phương án nhân sự, tài chính, cơ chế hoạt động cụ thể cho từng cơ sở. Bởi lẽ, việc đưa vào vận hành những bệnh viện hiện đại đòi hỏi chi phí lớn và hệ thống nhân lực chất lượng cao, nếu không có cơ chế hỗ trợ ban đầu thì sẽ gặp khó khăn trong những năm đầu hoạt động.

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn để có cơ sở bố trí đủ vốn cho năm 2025. Ngân hàng Nhà nước cần xem xét chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện để nhà thầu được tiếp cận vốn, đảm bảo dòng tiền cho triển khai xây dựng và mua sắm thiết bị.
Dự án đầu tư cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không chỉ là công trình y tế lớn, có suất đầu tư cao lên tới 5 tỷ đồng/giường bệnh, mà còn mang ý nghĩa chiến lược về chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía Bắc, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trung ương tại Hà Nội.
Với quyết tâm của Chính phủ và sự chỉ đạo quyết liệt của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, kỳ vọng hai cơ sở y tế trọng điểm này sẽ sớm hoàn thành và đi vào vận hành đúng hạn, đáp ứng niềm mong mỏi bấy lâu của nhân dân, đồng thời thể hiện cam kết của Chính phủ trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống y tế công lập.
Tiến Minh (Tổng hợp)
Tin khác
Điều gì giữ sức hút cho những công trình mang dấu ấn Sun Group?
Giá xăng giảm sâu tới 1.800 đồng/lít từ 15h chiều nay 22/10
Giải ngân vốn đầu tư công đạt 64,6% kế hoạch năm 2026
Trường Quốc tế VERTA sẽ dạy trẻ điều gì trong thời đại AI có thể viết luận, giải toán cực nhanh?
Đến năm 2075, Đà Nẵng hướng tới nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu Châu Á
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm thực chất lãi suất, xử nghiêm ngân hàng vi phạm
Luật Nhà ở (sửa đổi): Tạo chính sách đột phá phát triển nhà ở cho thuê và an sinh xã hội
(THPL) - Sáng ngày 22/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Trình bày Tờ...22/10/2026 14:07:59Giá vàng hôm nay 22/10: Vàng SJC tiếp tục giảm
(THPL) - Giá vàng sáng nay (22/10), thị trường vàng trong nước ghi nhận đà giảm nhẹ ở cả mặt hàng vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn. Trong khi đó,...22/10/2026 09:53:0030 năm ngành chứng khoán Việt Nam: Động lực bứt phá và vị thế mới trên bản đồ vốn
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, ghi nhận sự bứt phá vượt bậc về quy mô,...22/10/2026 09:21:40Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường đến Cảng Hàng không Thọ Xuân
(THPL) - Sau thời gian gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) hai dự án thành phần thuộc tuyến đường nối thành...22/10/2026 10:06:20
