03:20 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Doanh nghiệp Việt cần tận dụng cơ hội, phát huy thế mạnh nguồn cung tôm thứ tư của Hoa Kỳ

16:35 15/12/2023

(THPL) - Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 50.635 tấn tôm của Việt Nam và nước ta vẫn là nguồn cung tôm thứ tư của Hoa Kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp Việt cần tận dụng cơ hội, phát huy thế mạnh đưa ngành tôm nói riêng và thuỷ sản nói chung tăng trưởng ấn tượng trong năm 2024.

Theo thống kê của Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), tháng 10/2023, Hoa Kỳ nhập khẩu 76.369 tấn tôm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022, đánh dấu 4 tháng nhập khẩu tôm tăng trưởng liên tiếp sau 13 tháng giảm. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu chỉ đạt 609,7 triệu USD, thấp hơn 4% so với tháng 10/2022. Nguyên nhân do giá tôm giảm xuống 7,98 USD/kg, thấp hơn cùng kỳ năm trước 12% (9,08 USD/kg).

Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ nhập khẩu 651.907 tấn tôm, trị giá 5,4 tỷ USD, giảm 9% về khối lượng và 20% về giá trị so với cùng kỳ năm trước (715.638 tấn và 6,7 tỷ USD).

Cũng trong tháng 10/2023, Việt Nam vẫn là nguồn cung tôm thứ tư của Hoa Kỳ, với 6.755 tấn thông quan, trị giá 71,3 triệu USD. Giá xuất khẩu trung bình đạt 10,57 USD/kg. Tính chung 10 tháng đầu năm, Hoa Kỳ nhập khẩu 50.635 tấn tôm Việt Nam, trị giá 541,2 triệu USD.

Bên cạnh những kết quả khả quan, thời gian gần đây, xu hướng nhập khẩu tôm tại thị trường Hoa Kỳ đang chịu tác động khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) và Ủy ban Thương mại quốc tế (ITC) điều tra 4 nguồn cung tôm của Hoa Kỳ (Ấn Độ, Ecuador, Indonesia, Việt Nam) vì những cáo buộc liên quan đến thuế chống bán phá giá và/hoặc trợ cấp trái phép.

Doanh nghiệp Việt cần tận dụng cơ hội, phát huy thế mạnh nguồn cung tôm thứ tư của Hoa Kỳ. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến ngành tôm, bà Lê Hằng, Giám đốc truyền thông của VASEP cho biết, diễn biến XK tôm trong những tháng cuối năm 2023 và năm 2024 phụ thuộc phần lớn vào những biến động trên thị trường Mỹ. Khối lượng nhập khẩu tôm bắt đầu hồi phục, tuy nhiên, giá nhập khẩu tôm của Mỹ vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu giảm không chỉ ảnh hưởng đến XK của Việt Nam và cả ngành tôm Ấn Độ cũng lao đao.

Ngành thủy sản đã trong tình trạng dư thừa tôm trên toàn thế giới trong hơn một năm. Tại Mỹ, EU và Trung Quốc, giá nhập khẩu trung bình năm 2023 đã giảm lần lượt là 13,4%, 10% và 2,7%. Theo dự báo, tình hình tiêu thụ và nhập khẩu tại Mỹ sẽ khả quan hơn trong những tháng cuối năm. 

Và mới đây, Hiệp hội các nhà chế biến tôm Mỹ đã nộp đơn lên Bộ Thương mại Hoa Kỳ chống trợ cấp với mặt hàng tôm từ Ecuador, Indonesia, Ấn Độ và Việt Nam. Theo ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sao Ta, nếu vụ kiện được tiến hành sẽ tạo thêm thách thức cho ngành tôm Việt Nam.

Trước những cơ hội cũng như thách thức, doanh nghiệp Việt cần linh hoạt thích ứng cũng như phát huy thế mạnh đưa ngành tôm nói riêng và thuỷ sản nói chung tăng trưởng ấn tượng trong năm 2024. 

Tuấn Minh (T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu