20:12 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đoàn thể thao Việt Nam vượt mốc 100 huy chương vàng tại SEA Games 31

09:17 18/05/2022

(THPL) - Tính đến hết ngày 17/5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 105 huy chương vàng tại SEA Games 31.

Đoàn Việt Nam tiếp tục có ngày thi đấu thành công khi giành được thêm 17 tấm huy chương vàng (HCV) trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 (17/5) của đại hội. Với việc giành huy chương vàng từ các nội dung bắn súng và canoeing, cờ vua, muay, vật, điền kinh đã giúp Việt Nam vượt mốc 100 huy chương vàng tại SEA Games 31.

Theo báo Pháp luật VN, trong số vận động viên đoạt HCV có thể kể tới vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên. Họ đã trở thành cặp vợ chồng đầu tiên của thể thao Việt Nam đoạt HCV cùng thời điểm tại SEA Games.

Điền kinh cũng đã có thêm 3 HCV của các vận động viên Quách Thị Lan, Linh Na và Nguyễn Văn Lai. Đặc biệt, tấm HCV ở nội dung 400 m rào nữ là tấm HCV cá nhân đầu tiên của VĐV Quách Thị Lan kể từ khi dự SEA Games năm 2013.

Đáng chú ý trong ngày thi đấu này là bộ tứ kình ngư Kim Sơn, Huy Hoàng, Quý Phước, Hưng Nguyên đã xuất sắc về nhất nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do nam với thời gian 7 phút 16 giây 31, để giành HCV và phá kỷ lục SEA Games do chính đối thủ Singapore lập được cách đây hơn 2 năm.

Đội tuyển bơi Việt Nam phá kỷ lục SEA Games. Ảnh: TTXVN

Vào cuối ngày, tại nội dung thi đấu môn eSport, 'ViCoi' Phan Văn Đông có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành HCV PUBG Mobile dù trước đó tuyển thủ này không nằm trong Top 20 sau ngày thi đấu thứ nhất.

Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, các nội dung đạt HCV của Việt Nam trong ngày 17/5 như sau:

Trần Quốc Cường (bắn súng, súng ngắn bắn chậm nam 50 m), Nguyễn Thị Hương (canoeing, đơn nữ 1000 m), Phạm Lê Thảo Nguyên (cờ nhanh nữ), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ nhanh nam), Bùi Tiến Hải (Vật cổ điển 60kg), Bùi Mạnh Hùng (Vật cổ điển 67 kg), Quách Thị Lan (Điền kinh 400m rào), Nghiêm Đình Hiếu (Vật cổ điển 87kg), Nguyễn Bá Sơn (Vật cổ điển 77kg), Nguyễn Linh Na (Điền kinh 7 môn phối hợp), Nguyễn Minh Hiếu (Vật cổ điển 97kg), Hà Văn Hiếu (Vật cổ điển 130kg), Nguyễn Văn Lai (Điền kinh 10.000 m), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo đối kháng nữ 46kg), Đội tuyển bơi (Bơi tiếp sức 4x200m tự do nam), Bạc Thị Khiêm (Taekwondo đối kháng 67kg nữ), Phan Văn Đông (Thể thao điện tử, PUBG Mobile).

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 17/5, Đoàn thể thao Việt Nam khẳng định sức mạnh vượt trội, duy trì vị trí thứ nhất với 105 HCV, 62 HCB, 62 HCĐ, bỏ xa đối thủ ở vị trí thứ hai là đoàn thể thao Thái Lan với 40 HCV, 40 HCB, 62 HCĐ.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu