08:13 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đoàn Mỹ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Olympic Tokyo 2020

10:08 09/08/2021

(THPL) - Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 kết thúc sau 16 ngày tranh tài bằng lễ bế mạc diễn ra trên sân vận động Olympic ở Tokyo (Nhật Bản) vào lúc 18h00 (giờ Việt Nam) ngày 8/8.

Tương tự lễ khai mạc, để đảm bảo an toàn và phòng dịch COVID-19, lễ bế mạc không có khán giả vào sân theo dõi trực tiếp. Chủ đề của lễ bế mạc là "Worlds We Share", với mong muốn phản ánh tinh thần Olympic và thể hiện ý tưởng rằng chúng ta sẽ kết nối lại và cùng vượt qua khó khăn.

Được biết, trong ngày thi đấu cuối cùng Olympic Tokyo 2020, đoàn Mỹ vào chung kết 5 nội dung, trong khi đó đoàn Trung Quốc vào chung kết 3 nội dung. Việc các VĐV Trung quốc thất bại ở 3 trận chung kết khiến cho đoàn Mỹ tràn đầy cơ hội vươn lên nhất toàn đoàn nếu như giành thêm được 2 HCV.

Theo đó, trong ngày thi đấu thứ 16 (ngày 8/8), Mỹ đã giành được thêm 3 tấm huy chương Vàng ở môn bóng rổ, xe đạp và bóng chuyền nữ. Đặc biệt là các cô gái của đội tuyển bóng chuyền Mỹ đã lập kỳ tích khi lần đầu tiên giành được huy chương Vàng Olympic, sau khi đánh bại Brazil 3-0 ở chung kết.

Như vậy, Mỹ khép lại Olympic Tokyo 2020 ở vị trí nhất toàn đoàn với 39 huy chương Vàng, 41 huy chương Bạc và 33 huy chương Đồng (tổng cộng 113 huy chương các loại).

Ảnh: Tuổi trẻ Online

Báo VTC News đưa tin, trước đó đoàn Trung Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương Olympic Tokyo 2020 cho tới khi để đoàn Mỹ vượt qua ở ngày bế mạc. Các đại diện của quốc gia tỷ dân này giành 38 huy chương vàng (tổng cộng 88 huy chương), chỉ kém vị trí số một đúng một huy chương vàng.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá đây là một thành công của đội nhà. Thực tế, nếu không tính Olympic Bắc Kinh 2008, đây là kỳ Thế vận hội mà đoàn Trung Quốc giành được thành tích tốt nhất.

Tại kỳ Olympic này, đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản cũng đã giành được thành tích ấn tượng và vị trí thứ ba là hoàn toàn xứng đáng.

Theo tạo chí Viettimes, Olympic Tokyo 2020 tổng cộng đã có 93 đoàn trong tổng số 206 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự, đã giành được huy chương. Tổng cộng đã có 339 bộ huy chương được trao cho các vận động viên (riêng môn nhảy cao nam có 2 vận động viên cùng giành huy chương Vàng).

Khu vực Đông Nam Á cũng có 4 quốc gia giành được huy chương ở kỳ Olympic này gồm Philippines, Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Tại Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Việt Nam góp mặt thi đấu ở 16 nội dung với 18 vận động viên. Rất đáng tiếc, dù đã thi đấu nỗ lực nhưng đoàn Việt Nam đã không thể giành được bất cứ tấm huy chương nào.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu