Đỗ Bảo “nên duyên” Đinh Hiền Anh dù chưa từng gặp mặt
Sau thành công của Phút yêu xưa và Mong manh cánh tàn, tối 5/9, nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh vừa ra mắt MV thứ 3 trong chuỗi 3 MV của sản phẩm âm nhạc Thương có tên Cảm xúc yêu - một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo.
Cảm xúc yêu là sáng tác được Đỗ Bảo dành riêng cho Đinh Hiền Anh và cũng là một ca khúc đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình thử sức mình với nhạc trẻ của giọng ca E ấp.
Cũng giống như Mong manh cánh tàn ra mắt vào cuối tháng 8, Cảm xúc yêu lấy bối cảnh tình yêu của đôi nam nữ theo thời gian quá khứ và hiện tại được thực hiện ở phố cổ Hội An đầy lãng mạn.
Nếu như Phút yêu xưa đầy da diết của tình yêu thời chiến, Mong manh cánh tàn là màu sắc yên bình, nhẹ nhàng thì MV Cảm xúc yêu lại mang một chút gì đó mới mẻ, đầy tự nhiên trong tình yêu đôi lứa. Tham gia diễn xuất trong MV Cảm xúc yêu của Đinh Hiền Anh tiếp tục là hai gương mặt xuất hiện trong Mong manh cánh tàn trước đó là Nhâm Phương Nam và Bùi Hà Anh. Sự tiếp nối từ nhân vật tới bối cảnh tạo thành sự liền mạch cho sản phẩm âm nhạc này.
“Tôi từng muốn có dịp nào đó để lại viết những bài ca theo phong cách mà tôi từng khởi xướng khi giới thiệu những bài hát Bức thư tình khi ở vào độ tuổi 20. Theo năm tháng, việc chọn những giai điệu đẹp theo thói quen xưa cùng những vòng hòa âm pop tròn trịa dễ thẩm thấu có thể đã thay đổi đi nhiều, nó không thường là thị hiếu của cá nhân tôi nữa. Tuy nhiên, Cảm Xúc Yêu trở lại và là một ngoại lệ, tôi cảm thấy thực sự vô cùng khoan khoái khi viết xong bài hát này. Dù tôi chưa thấy mình già nhưng rõ ràng cảm giác tuổi trẻ, không gian giai điệu âm nhạc mà tôi từng say mê theo đuổi, nay ùa về khiến tôi cảm thấy lý thú. Tôi không khỏi bất ngờ vì đã trải nghiệm một cuộc dạo chơi ngược thời gian như thế”, tác giả “Bức thư tình đầu tiên” chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác trong Cảm Xúc Yêu.
Kề về nhân duyên và quá trình làm việc với Đinh Hiền Anh, Đỗ Bảo bộc bạch: “Cảm Xúc Yêu cũng là ca khúc tôi viết nhân cơ duyên hợp tác với Hiền Anh, một người ca sĩ mà tôi chưa một lần gặp mặt, dù vẫn biết tên tuổi và từng nghe giọng hát của cô ấy. Thay vào đó, tôi chỉ làm việc thông qua nhà sản xuất của Hiền Anh, qua điện thoại và email. Bản thu âm cũng được Hiền Anh thu ở một nơi khác rồi gửi cho tôi để tác phẩm hoàn chỉnh ra đời. Như vậy đây cũng là lần đầu tiên tôi viết nhạc và sản xuất một ca khúc mà chưa kịp gặp mặt người ca sĩ sẽ đón và chăm "đứa con tinh thần" của mình. Nghe Hiền Anh hát, tôi thấy rất thích màu sắc giọng hát tròn trịa mềm ấm mang nhưng vẻ tĩnh tại của một người phụ nữ đã qua ngưỡng trưởng thành. Có nhiều câu hát khiến tôi thực sự thấy dễ chịu, chúng tôi cũng chỉ kịp trao đổi thông qua nhạc sĩ Lê Anh Thủy, nhà sản xuất của Hiền Anh, để có được bản thu âm ưng ý nhất. Nhân đây, tôi cũng muốn cảm ơn Thủy đã là người đầu tiên liên lạc và gợi ý với tôi để chúng tôi đã cùng có một bài hát mới hôm nay”.
Có thể nói, ba MV trong sản phẩm âm nhạc Thương của Đinh Hiền Anh mang ba màu sắc khác nhau, đem đến một hình ảnh mới cho giọng ca E ấp vốn gắn liền với hình ảnh dân gian đương đại.
Thương với 3 MV công phu và sự cầu toàn đến từ tất cả cac khâu đã đem về thành công ngoài mong đợi cho Đinh Hiền Anh khi cô nhận được nhiều phản hồi tích cực, những lời khen ngợi từ cả phía những người trong giới chuyên môn lẫn công chúng nghe nhạc.
Chia sẻ sau khi ra mắt trọn vẹn 3 MV của Thương trong vòng hơn 1 tháng, Đinh Hiền Anh cho biết cô rất vui khi những nỗ lực của cô và cả ekip đã được đền đáp xứng đáng. Đinh Hiền Anh cũng gửi lời cảm ơn tới Tú Dưa, Hoàng Hồng Ngọc và Đỗ Bảo với ba sáng tác thật sự xuất sắc dành riêng cho cô. Đây cũng là lần kết hợp tiếp theo của giọng ca nổi tiếng các phòng trà một thời với giám đốc âm nhạc trẻ tuổi Lê Anh Thuỷ,
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia