“Điểm nhấn biểu tượng sẽ là chìa khóa cho kinh tế đêm Đà Nẵng”
(THPL) - Nhận định kinh tế đêm Đà Nẵng đang được quan tâm phát triển đúng với tiềm năng, tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Kỳ Minh cũng cho rằng, thành phố đang rất cần những sản phẩm du lịch đêm nổi bật, mang tính cạnh tranh cao so với với các điểm đến trong khu vực.

Đà Nẵng đã xác định cần phát triển kinh tế đêm xứng tầm, thông qua việc đầu tư nhiều dự án mới. Tuy nhiên, hiện tại, có thể thấy vẫn chưa có dự án nào thực sự mang tính biểu tượng. Ông nhận định thế nào về hiện trạng kinh tế đêm của Đà Nẵng hiện nay?
Trong những năm qua, Đà Nẵng đã quan tâm phát triển kinh tế đêm với nhiều mô hình khác nhau. Có thể kể đến các chợ đêm như Sơn Trà, Helio, hay các tuyến phố du lịch An Thượng, Bạch Đằng về đêm, bãi biển đêm Mỹ An cùng các hoạt động du ngoạn sông Hàn bằng du thuyền, chương trình cầu Rồng phun lửa phun nước, các chương trình tham quan ban đêm tại khu điểm du lịch như Bà Nà By Night, các show diễn nghệ thuật đặc sắc, chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội 02 bờ sông Hàn, lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF… Bên cạnh đó, phố cổ Hội An với các hoạt động du lịch về đêm gắn với bản sắc văn hóa độc đáo, riêng biệt như: chợ đêm, phố đi bộ và đèn lồng cổ kính, các “Lễ hội Ánh sáng Đèn lồng Quốc tế”, phố ẩm thực đêm, các show diễn nghệ thuật đặc sắc, mang tính nghê thuật cao như Ký ức Hội An, hay các chương trình biểu diễn nghệ thuật hô hát bài chòi tại phố cổ… Những sản phẩm này đã bước đầu tạo nên đa dạng lựa chọn cho du khách, kéo dài thời gian vui chơi, mua sắm khi đến Đà Nẵng.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy rằng quy mô và sức lan tỏa của các sản phẩm hiện có vẫn chưa đủ để hình thành một thương hiệu kinh tế đêm mạnh, mang tính biểu tượng như Marina Bay Sands ở Singapore hay Bến Thượng Hải của Trung Quốc. Nguyên nhân chủ yếu là do khung chính sách dành riêng cho kinh tế đêm vẫn đang được hoàn thiện, trong khi một số dự án chưa đưa vào vận hành. Ngoài ra, nhiều sản phẩm hiện có chưa được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và trải nghiệm. Đây là những vấn đề mà thành phố đang tập trung thúc đẩy, để tạo nên những điểm nhấn xứng tầm trong thời gian tới.
Trong bối cảnh một số điểm đến như Phú Quốc, Quảng Ninh… đang đầu tư mạnh cho kinh tế đêm, du lịch Đà Nẵng sẽ ưu tiên và chú trọng đầu tư thế nào trong giai đoạn tới để "không bị bỏ lại phía sau", thưa ông?
Chúng tôi theo dõi rất sát các mô hình phát triển kinh tế đêm tại các địa phương trong nước như Đặc khu Phú Quốc, Nha Trang (Khánh Hòa) hay Hạ Long (Quảng Ninh) và nhiều điểm đến quốc tế. Đây là xu hướng tất yếu, không chỉ để tăng doanh thu du lịch mà còn để kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách.
Với Đà Nẵng, ưu tiên của chúng tôi trong giai đoạn tới là tập trung nguồn lực và cơ chế thu hút đầu tư cho các dự án kinh tế đêm có quy mô lớn, độc đáo, đủ sức trở thành sản phẩm biểu tượng. Điều này bao gồm việc quy hoạch các khu vực ven sông Hàn, ven tuyến biển và bán đảo Sơn Trà thành ‘trục kinh tế đêm’ với nhiều loại hình giải trí, nghệ thuật, ẩm thực và mua sắm hoạt động xuyên đêm.
Bên cạnh đó, thành phố sẽ đẩy mạnh các sự kiện, lễ hội đêm, đại nhạc hội mang tính quốc tế, như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng –DIFF là một ví dụ điển hình. Chúng tôi kỳ vọng, du lịch Đà Nẵng không chỉ sôi động vào mùa hè, mà còn là điểm đến bốn mùa với các lễ hội được tổ chức quanh năm để thu hút du khách trong và ngoài nước. Mục tiêu của Đà Nẵng là tạo ra những trải nghiệm đêm khác biệt, xứng tầm với vị thế “Thành phố sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á”. Thành phố đang quy hoạch các dự án trọng điểm, đẳng cấp như dự án Tổ hợp pháo hoa quốc tế, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa – đẩy nhanh quá trình lựa chọn nhà đầu tư để có thể sớm triển khai trong thời gian tới; ưu tiên nguồn lực đầu tư công các dự án hoàn thiện hạ tầng ban đêm như Dòng sông ánh sáng, Tuyến phố du lịch Bạch Đằng – Nguyễn Văn Trỗi – Trần Hưng Đạo, Phố du lịch An Thượng giai đoạn 2, đầu tư cảnh quan 02 bờ sông Hàn và dọc tuyến biển. Khu vực phía Nam thành phố, gắn với phố cổ Hội An thành phố sẽ tiếp tục phát huy bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử gắn với các hoạt động kinh tế đêm tại phố cổ Hội An; phát huy giá trị các lễ hội truyền thống đồng thời nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí về đêm. Song song đó, triển khai đa dạng mô hình sản phẩm du lịch đêm theo 5 nhóm: (1) biểu diễn nghệ thuật; (2) hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp; (3) mua sắm, giải trí đêm; (4) tham quan du lịch đêm; (5) giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm. Đặc biệt, việc đầu tư về nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo môi trường du lịch an ninh – an toàn vào ban đêm cũng rất quan trọng.

Mới đây, dự án Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown đã chính thức được khởi công nâng cấp, hướng tới trở thành một điểm đến đêm với đa dạng loại hình dịch vụ và trải nghiệm. Ông kỳ vọng thế nào về dự án này đối với sự phát triển kinh tế đêm của thành phố?
Theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển của thành phố sẽ có trung tâm du lịch vui chơi giải trí phức hợp và kinh tế đêm tại Hải Châu, Thanh Khê. Chúng tôi đã kêu gọi các nhà đầu tư cùng với thành phố hiện thực hóa tầm nhìn này. Và khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown là một trong những dự án lắng nghe lời kêu gọi của thành phố về việc đầu tư các tổ hợp giải trí đêm xứng tầm.
Đây là một dự án có quy mô lớn và được kỳ vọng sẽ bổ sung đáng kể cho bức tranh kinh tế đêm của Đà Nẵng. Thực tế, quần thể giải trí Da Nang Downtown trước đây cũng đã đầu tư, sáng tạo nhiều sản phẩm du lịch đêm mới như các show diễn quy mô: Bản giao hưởng bên sông - Symphony of River hay chợ đêm Vui-Fest, tuy nhiên vẫn chưa đủ quy mô và hấp dẫn của một tổ hợp giải trí đêm đúng nghĩa, chưa đủ sức cạnh tranh với các thành phố du lịch nổi tiếng khác trong khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi kỳ vọng khi hoàn thiện nâng cấp và vận hành đúng hướng, Da Nang Downtown sẽ góp phần lấp khoảng trống về sản phẩm đêm mang tính biểu tượng, nhưng điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư, chính quyền và các đơn vị vận hành để dự án không chỉ thu hút khách lúc mới khai trương, mà còn duy trì sức hút lâu dài.
Theo ông, ngoài phát triển kinh tế đêm, dự án này khi hoàn thiện nâng cấp sẽ có những ảnh hưởng gì đến sự phát triển của Đà Nẵng?
Da Nang Downtown là một dự án quy mô lớn, có khả năng tác động đa chiều đến sự phát triển của thành phố. Về kinh tế, dự án sẽ bổ sung một trung tâm giải trí – thương mại – văn hóa với các hạng mục dịch vụ như show biểu diễn nghệ thuật quy mô, bảo tàng, triển lãm, mua sắm và vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, hoạt động cả ngày lẫn đêm, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách, và thúc đẩy doanh thu cho các ngành dịch vụ liên quan.
Về du lịch, đây có thể trở thành một điểm nhấn mới, giúp Đà Nẵng đa dạng hóa sản phẩm, giảm sự phụ thuộc vào các hoạt động ban ngày, đồng thời tạo sức cạnh tranh với những điểm đến khác trong khu vực.
Về xã hội, dự án dự kiến tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, đóng góp ngân sách, cải thiện hạ tầng khu vực xung quanh và kích thích các ngành kinh tế phụ trợ phát triển.
Vận hành một tổ hợp như vậy không đơn giản. Vậy đâu là những thách thức để tổ hợp này khi hoàn thành có thể giúp Đà Nẵng trở thành một "kỳ lân Châu Á" mới về kinh tế đêm như Singapore, Hong Kong và Thượng Hải?
Đúng là việc vận hành tổ hợp với đa dạng loại hình trải nghiệm cả ngày lẫn đêm như vậy sẽ có không ít thách thức. Thứ nhất, yêu cầu về chất lượng và sự khác biệt của sản phẩm rất cao — du khách ngày nay tìm kiếm trải nghiệm độc đáo, liên tục đổi mới. Thứ hai, hạ tầng hỗ trợ kinh tế đêm, bao gồm hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, an ninh, vệ sinh môi trường, vẫn cần nâng cấp mạnh. Thứ ba, nguồn nhân lực cho vận hành dịch vụ đêm phải đáp ứng cả về kỹ năng, ngoại ngữ và thái độ phục vụ. Cuối cùng, chiến lược quảng bá phải đủ mạnh để cạnh tranh trực tiếp với các điểm đến đã có thương hiệu quốc tế.

Nhưng tôi tin rằng, với sự vào cuộc của các nhà đầu tư có tiềm lực, có kinh nghiệm trong việc vận hành các tổ hợp giải trí và cả các đối tác quốc tế lớn, Da Nang Downtown trong tương lai sẽ là mảnh ghép quan trọng để giúp Đà Nẵng tạo ra một mô hình kinh tế đêm mang tầm châu lục, vừa góp phần tăng trưởng du lịch, vừa nâng cao hình ảnh và vị thế của thành phố trên bản đồ quốc tế.
Tin khác
VCBS định giá MSR hơn 3,1 tỷ USD, triển vọng mở rộng tài nguyên tiếp tục củng cố giá trị dài hạn
Masan Consumer liên tiếp ghi nhận các cột mốc trên thị trường vốn, mở rộng cơ hội thu hút dòng vốn tổ chức
Khởi tố người phụ nữ sản xuất, buôn bán bột nghệ giả
Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị
Khởi tố thêm 15 người trong vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang
Thúc đẩy kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN
Giá vàng ngày 13/7: Vàng SJC "bốc hơi" 1 triệu đồng/lượng
(THPL) - Giá vàng hôm nay 13/7 chứng kiến cơn "địa chấn" khi cả thị trường trong nước và quốc tế đồng loạt lao dốc mạnh. Vàng miếng SJC...13/07/2026 09:37:33Bộ Ngoại giao khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn lật ca nô ở Phú Quốc
(THPL) - Liên quan đến vụ tai nạn lật ca nô nghiêm trọng tại vùng biển Phú Quốc ngày 11/7/2026, Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ...13/07/2026 09:40:05Thanh Hóa sẽ thu hồi các dự án cụm công nghiệp chậm tiến độ kéo dài
(TH&PL) – Đó là chỉ đạo của ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị giao ban tiến độ triển khai các dự án đầu tư...13/07/2026 08:58:30Dự báo thời tiết ngày 13/7: Bắc Bộ có mưa dông rải rác
(THPL) - Hôm nay 13/7, các tỉnh miền Bắc còn mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ duy trì hình thái nắng ban ngày xen kẽ mưa dông về chiều tối.13/07/2026 06:57:04
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia