Đề xuất lập ga trung chuyển giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất
(THPL) - Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương đề xuất hình thành một ga hàng không trung chuyển ngay giữa trung tâm TP.HCM để giảm áp lực cho CHK quốc tế Tân Sơn Nhất.
Theo báo Giao thông, công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương vừa đề xuất Bộ GTVT chấp thuận chủ trương nghiên cứu khả thi dự án ga hàng không trung chuyển. Phó chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Thị Bảo Quỳnh cho biết, ga hàng không trung chuyển là mô hình ga hàng không nằm ngay tại trung tâm thành phố. Hành khách có thể check-in, nhận thẻ lên máy bay và gửi hành lý ngay tại ga này sau đó lên xe buýt ra sân bay và lên máy bay mà không mất nhiều thời gian trong phòng chờ.
“Ga hàng không trung chuyển sẽ có các quầy làm thủ tục chung cho tất cả các hãng hàng không, không phục vụ riêng bất kỳ một hãng nào”, bà Quỳnh nói và nhấn mạnh thêm: Ga này thuần túy phục vụ cho hành khách (quầy check - in làm thủ tục lên máy bay, gửi hành lý, xe đưa đón từ trung tâm thành phố ra sân bay…), hoàn toàn không liên quan đến các hoạt động bay (không có sân bay, bãi đỗ máy bay, hệ thống điều khiển bay…). Về bản chất, ga trung chuyển không phải là “ga hàng không”.
Theo nhiều chuyên gia, ga hàng không trung chuyển là mô hình hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ ở Việt Nam, song đã rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới như tại: Tokyo, Osaka (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia), Makkasan (Thái Lan), Vienna (Áo), Đài Loan, Hong Kong…
Khẳng định đề xuất của Tập đoàn Đông Dương “phù hợp với chỉ đạo của Bộ GTVT về việc giảm tải cho người đưa tiễn, phương tiện ra vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất”, TCT Cảng hàng không VN (ACV) thống nhất về tính khả thi của đề án. Tổng giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục cùng đơn vị xây dựng đề án nghiên cứu hoàn thiện các quy trình hàng không theo đúng pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong khai thác và tiện nghi cho hành khách. ACV cũng kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận cho Tập đoàn Đông Dương về chủ trương thiết lập Trung tâm Dịch vụ hàng không - Ga hàng không trung chuyển.
Theo báo Thanh niên, theo kế hoạch, H-CAT sẽ nằm tại khu đất của sân khấu Trống Đồng hiện hữu, gồm 2 mặt đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Nguyễn Du (Q.1). Khu vực này cũng nằm ngay tại nhà ga số 2 của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), thuận tiện cho kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành về sau.
Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) cho biết sẽ cùng đơn vị đề xuất nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình hàng không.
KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng đây là ý tưởng tốt. Mô hình ga hàng không trung chuyển đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới, giúp người đi máy bay có thể chủ động làm thủ tục trước, giảm rủi ro trễ giờ và áp lực cho sân bay. Nếu khai thác tốt, kết hợp cùng các hoạt động thương mại như mua sắm, giải trí… sẽ làm tăng dịch vụ tiện ích cho khách hàng, đem lại nguồn thu lớn.
Tuy nhiên, ông Sơn lưu ý cân nhắc lại vị trí đặt ga trung chuyển vì nếu nằm xa sân bay thì sẽ không phát huy hiệu quả. Ông phân tích: Ga nằm giữa trung tâm, xa sân bay nên rất dễ dẫn đến trường hợp đã làm xong hết thủ tục mà trên đường di chuyển đến sân bay, cả người và hành lý đều bị kẹt xe do tắc đường, không đến sân bay đúng giờ. Vị trí tốt nhất của các ga trung chuyển là phải nằm gần sân bay.
“TP cần nghiên cứu xây dựng một đường vành đai cho sân bay TSN và nhà ga trung chuyển sẽ nằm trong đường vành đai này. Hành khách đến sân bay làm tất cả các thủ tục, có thể sử dụng các dịch vụ mua sắm, vui chơi, giải trí trong thời gian chờ đợi. Sau đó sẽ đi tuyến đường nội bộ đến nhà ga, vừa giảm tải sân bay, vừa đảm bảo hành khách đến sân bay đúng giờ nhưng không phải chờ đợi mệt mỏi tại sân bay”, ông Sơn nói.
Cùng lo ngại này, Cục Hàng không VN kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo ACV khảo sát thực tế các mô hình nhà ga trung chuyển hành khách tại một số nước trên thế giới, lập đề án nghiên cứu áp dụng tại TP.HCM.
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia