Đề xuất giao sàn thương mại điện tử truy xuất nguồn gốc hàng hóa gây nhiều lo ngại
(THPL) - Trong quá trình lấy ý kiến cho Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và nhiều chuyên gia, doanh nghiệp bày tỏ quan ngại trước quy định yêu cầu các sàn thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện xác minh và truy xuất nguồn gốc hàng hóa.
Lo chồng chéo và vượt quá vai trò pháp lý của sàn TMĐT
Cụ thể, khoản 35 điều 1 của dự thảo quy định các sàn TMĐT phải thực hiện việc xác minh, truy xuất nguồn gốc hàng hóa trước và trong quá trình vận hành nền tảng. Theo VECOM, quy định này không chỉ gây chồng chéo với Luật TMĐT và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn làm suy yếu tính chuyên biệt của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Các nghĩa vụ như xác minh người bán, giám sát giao dịch, xử lý hàng giả… vốn đã được điều chỉnh rõ ràng tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 85/2021/NĐ-CP) và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Việc dự thảo luật tiếp tục can thiệp vào những nội dung này không những gây trùng lặp mà còn có nguy cơ tạo ra xung đột pháp lý, khiến doanh nghiệp lúng túng trong tuân thủ và cơ quan quản lý gặp khó trong thực thi.
Ông Trần Trọng Tuyến – Phó Chủ tịch VECOM nhận định, sàn TMĐT chỉ là đơn vị trung gian, không có công cụ, chức năng pháp lý hoặc chuyên môn kỹ thuật để xác minh, kiểm định hay can thiệp vào quy trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Trên thực tế, sàn chỉ có thể yêu cầu người bán cung cấp thông tin, tài liệu, lưu trữ và chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Giao thêm nhiệm vụ “xác minh nguồn gốc” là không hợp lý và dễ dẫn tới tình trạng các sàn bị quy trách nhiệm cho hành vi vượt ngoài khả năng kiểm soát.

Rào cản cho doanh nghiệp nội địa
Một mối lo lớn khác được VECOM nhấn mạnh là nguy cơ “bảo hộ ngược”. Các sàn TMĐT trong nước có pháp nhân tại Việt Nam sẽ phải tuân thủ đầy đủ các quy định mới, trong khi các sàn xuyên biên giới – vốn không thành lập pháp nhân tại Việt Nam – sẽ không chịu nghĩa vụ tương đương. Điều này tạo ra sự bất cân xứng trong môi trường cạnh tranh, làm suy yếu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa.
Về lâu dài, nếu những quy định bất hợp lý tiếp tục được duy trì, các doanh nghiệp Việt có thể cân nhắc chuyển đăng ký hoạt động sang các quốc gia có chính sách pháp lý thân thiện hơn. Ngược lại, các nền tảng nước ngoài càng không có động lực hiện diện hợp pháp tại Việt Nam để tránh bị điều chỉnh bởi quy định nội địa.
Cảnh báo về tác động đến môi trường đầu tư và tính khả thi
Nhiều doanh nghiệp và chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng quy định mới có thể làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư TMĐT tại Việt Nam, một lĩnh vực vốn đang tăng trưởng mạnh và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Thạc sĩ Nguyễn Bình Minh, giảng viên Trường ĐH Thương mại, phân tích rằng trong thực tế, hàng hóa thường chỉ được sản xuất và đóng gói khi có đơn đặt hàng. Vì vậy, yêu cầu sàn TMĐT truy xuất từ “nguồn” là không khả thi, trừ khi mọi hàng hóa đều phải lưu trữ tại kho riêng của sàn – điều gây tốn kém chi phí và nguồn lực lớn.
Cần phân định rõ trách nhiệm và ứng dụng công nghệ truy xuất
Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì đẩy trách nhiệm sang sàn TMĐT, cần xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất, dựa trên nền tảng công nghệ như blockchain, mã QR, GS1... Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm theo chuỗi cung ứng – từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đơn vị phân phối đến cơ quan quản lý.
Theo thông lệ quốc tế tại Mỹ, Trung Quốc, EU, các nền tảng TMĐT không bị yêu cầu xác minh hoặc chứng nhận nguồn gốc hàng hóa. Họ chỉ cần tiếp nhận, lưu trữ và cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng, cùng cơ chế “thông báo và gỡ bỏ” trong trường hợp phát hiện vi phạm.
Trước những bất cập nêu trên, VECOM kiến nghị cơ quan soạn thảo luật bãi bỏ khoản 34 và 35 điều 1 của dự thảo (tương ứng với bổ sung điều 44a và 44b). Trong trường hợp vẫn cần điều chỉnh về truy xuất nguồn gốc, đề nghị dẫn chiếu sang các quy định thuộc lĩnh vực chuyên ngành như Luật TMĐT để đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Trong bối cảnh TMĐT đang trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế số, việc xây dựng khung pháp lý cần được cân nhắc kỹ lưỡng, vừa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vừa không cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Việc xác định đúng vai trò của từng chủ thể trong chuỗi cung ứng là yếu tố then chốt để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các chính sách.
Đỗ Khuyến (T/h
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia