Đâu là sự thật phía sau hóa đơn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn, Thanh Hóa?
(TH&PL) – Theo đó vào khoảng 12h30 ngày 01/5/2026, Công an phường Sầm Sơn phát hiện trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 1 hóa đơn tạm tính một bữa ăn tại Sầm Sơn giá 17.925.000 đồng, trong đó riêng món ghẹ đỏ hơn 12 triệu đồng gây sốt mạng xã hội, ngay sau đó cơ quan chức năng Sầm Sơn đã vào cuộc xác minh sự việc.
Sau khi hóa đơn có nội dung các món ăn và hình ảnh hóa đơn được đăng đăng tải, chia sẻ nhiều lượt trên facebook và có nhiều bình luận tiêu cực, mang tính suy diễn, quy chụp, tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn. Ngay sau khi phát hiện thông tin trên, Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh vụ việc.
Quá trình xác minh, xác định hóa đơn trên là của một nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn và đoàn khách đến ăn gồm 24 người (13 người lớn, 11 trẻ em) đến từ Hà Nội. Tiến hành làm việc với anh H.D.C - trưởng đoàn và một số thành viên trong đoàn, lực lượng chức năng xác định, khoảng 18h ngày 30/4, đoàn khách 24 người đến nhà hàng ăn tối. Trước khi đến, anh C. đã liên hệ nhà hàng đặt ăn và thống nhất giá cả các món ăn.

Đến 21h cùng ngày, đoàn ăn xong và thanh toán với số tiền là 17.925.000 đồng, nhà hàng in hóa đơn và giao cho anh C. Sau đó anh C. chụp ảnh hóa đơn và gửi lên nhóm Zalo chung của đoàn. Một thành viên trong đoàn đã lưu lại và đăng lên trang facebook cá nhân.
Bài đăng này sau đó đã được nhiều người chia sẻ và bình luận theo hướng tiêu cực. Nội dung lan truyền trên mạng đã cố tình lược bỏ các yếu tố quan trọng như số lượng người thực tế, việc đặt trước và thỏa thuận giá, từ đó tạo cảm giác “bất thường” về chi phí.
Điều đáng nói, người đăng tải không hề có mục đích phản ánh việc bị “chặt chém”, các thành viên trong đoàn sau khi ăn và thanh toán đều rất vui vẻ, thậm chí còn đặt ăn bữa tiếp theo tại nhà hàng này. Tuy nhiên, sau đó lại có nhiều fanpage đã “giật tít”, định hướng dư luận với những cụm từ như “đến hẹn lại lên” hay “hoá đơn độc lạ”, khiến câu chuyện bị hiểu sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Thực tế, qua làm việc với các thành viên trong đoàn khách và nhà hàng, hai bên đã có thỏa thuận từ trước, nhà hàng cũng thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá công khai, bán đúng giá theo niêm yết, đoàn khách cũng thống nhất đặt ăn, không phát sinh khiếu nại khi thanh toán và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào buổi chiều 01/5/2026.
Qua phản ánh từ người chứng kiến bài đăng gốc trong một hội nhóm review du lịch Sầm Sơn, người đăng bài ban đầu chỉ phản ánh về việc tính toán nhầm lẫn của thu ngân. Tuyệt đối không có bất kỳ từ ngữ nào than phiền về việc “ghẹ đỏ đắt” hay bị “chặt chém”.
Với hải sản tươi sống, giá cả luôn được niêm yết và thỏa thuận rõ ràng trước khi chế biến. Bản chất ở đây là “thuận mua vừa bán”, người tiêu dùng chấp nhận mức giá cho chất lượng dịch vụ họ chọn. Việc cố tình đánh lận con đen giữa “sai sót tính toán” thành “vấn nạn chặt chém” là một sự bóp méo sự thật trắng trợn.
Câu chuyện về hóa đơn 1,7 triệu đồng/kg ghẹ ở Sầm Sơn thực chất không phải một vụ việc tiêu cực như nhiều người lầm tưởng trong tiềm thức lâu nay về cách làm du lịch ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Nó là một trải nghiệm dịch vụ công bằng, nơi người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho chất lượng xứng đáng với những món ăn ngon “tươi” và đúng chất lượng thật.
Tuy nhiên, sự việc này cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người về việc tiếp nhận và lan tỏa thông tin trên không gian mạng. Nhiều người chỉ nhìn thấy một con số trên hóa đơn mà không tìm hiểu bối cảnh, cũng như các yếu tố đi kèm như số lượng người, chất lượng dịch vụ hay sự tự nguyện của các bên liên quan, từ đó vội vàng đưa ra kết luận và bình luận thiếu khách quan khiến “đám đông” du luận bị “dắt mũi” và có thiện cảm xấu về khu du lịch nổi tiếng Sầm Sơn.
Đây không phải là câu chuyện mới ở Sầm Sơn khi mùa du lịch về, với cách làm du lịch dần đi vào chuyên nghiệp, có tính chuyên sâu và nhân văn, Sầm Sơn ngày nay đã đổi khác, với nhiều loại hình du lịch hấp dẫn có giá cả phải chăng đối với du khách.
Duy Duẩn
Tin khác
Từ ngày 10/9, trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt tới 150 triệu đồng
Đất vi phạm thủ tục trước 1/8/2024 có thể được xem xét cấp sổ đỏ
Bão Noul vào Biển Đông, khả năng đổ bộ Quảng Đông, ít ảnh hưởng Việt Nam
Xuất khẩu cá rô phi Việt đạt gần 70 triệu USD, lần đầu thâm nhập thị trường sushi Nhật Bản
TP.HCM triệt phá nhà máy sản xuất gần 50.000 đôi giày Nike giả để xuất khẩu sang Mỹ
Liên kết địa phương, đưa logistics Việt Nam bứt phá trong chuỗi cung ứng toàn cầu
TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái thương mại điện tử 12 tỷ USD an toàn và minh bạch
(THPL) - Với quy mô thị trường đạt 12 tỷ USD, TP.HCM đang nỗ lực xây dựng một môi trường kinh doanh số bền vững, nơi sự minh bạch và tuân...25/07/2026 08:24:21Thực hư quy định chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ
(THPL) - Từ ngày 1/3/2027, các giao dịch chuyển tiền trực tuyến có giá trị lớn hoặc đến tài khoản lạ có thể sẽ bị tạm dừng trong 24 giờ....25/07/2026 08:23:03Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV
(THPL) - Ngày 24/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tạp chí điện tử Thương hiệu...24/07/2026 17:07:00Gỡ điểm nghẽn nguyên liệu, chìa khóa để ngành gỗ Việt đạt mục tiêu 25 tỷ USD
(THPL) - Mặc dù giữ vị thế hàng đầu thế giới về xuất khẩu, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước bài toán cấp bách về nguồn nguyên liệu...25/07/2026 14:45:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia