Đào tiến Vua 10 triệu đồng/bông, đại gia xếp hàng trước Tết cả tháng
Đào thất thốn vẫn được mệnh danh là “vua của các loài đào”, loại đào này có vẻ đẹp cổ kính, hoa dày và mang mùi thơm đặc trưng. Dân chơi đào trước kia vẫn thường truyền tai nhau câu nói “đếm hoa ra tiền” để nói về mức độ đắt đỏ của thất thốn.
Đào thất thốn hay còn gọi là đào tiến vua được dân chơi tôn vinh là “vua của các loài đào” nhờ vẻ đẹp sang trọng và tinh tế mà hiếm loài nào có được. Tuy nhiên, loại hoa này thường nở muộn sau rằm tháng Giêng. Vào mỗi dịp Tết, nếu “hãm” đào thành công, những cây đào thất thốn chớm nụ có thể được giá 10 triệu đồng/cây, riêng những cây đẹp có thể lên tới cả trăm triệu đồng.
Theo dân chơi đào, thất thốn có thân ngắn, gốc xù xì, sắc hoa thơm đậm thường mọc thành chùm. Việc chăm sóc loài hoa này khá khó và kén người chơi, nên số lượng không nhiều. Hiện để tìm được những gốc đào đẹp, dáng thế độc lạ, người chơi phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức.
Dân chơi đào trước kia vẫn thường truyền tai nhau câu nói “đếm hoa ra tiền” để nói về mức độ đắt đỏ của thất thốn. Thậm chí, có người còn đồn đại, vào năm đào mất mùa, để định giá cây, cứ mỗi bông đào nở, chủ vườn “hét” giá 10 triệu đồng/bông.
Anh Lê Hàm, nghệ nhân trồng đào thất thốn ở Nhật Tân đã mất hàng chục năm “đổ mồ hôi”, dành nhiều tâm huyết, công sức chỉ để khám phá bí mật của giống “đào tiên” này. Theo anh Hàm, đào thất thốn lớn chậm hơn 3 – 4 lần so với đào thường. Từ khi chiết cành cho đến hoàn thiện dáng, cho nở hoa đúng Tết mất khoảng 8 - 10 năm. Dịp Tết Mậu Tuất năm nay, vườn nhà anh Hàm có khoảng 100 gốc đào thất thốn, mỗi gốc có giá thuê từ 10 triệu đến hàng chục triệu đồng.
Hiện tại, những gốc đẹp hầu như đã có người đặt hết. “Đào thất thốn chăm khó, lại lâu lớn nên số lượng không nhiều, phần lớn tôi chỉ đủ để dành cho khách quen”, anh Hàm nói. Từ cách đây 1 tháng, nhiều dân chơi đào ở khắp mọi miền đất nước đã đổ về vườn của anh Hàm để “chọn mặt, gửi vàng” những cây đào đẹp.
Tuy nhiên, với những gốc đẹp, độc lạ và lâu năm, anh Hàm chỉ cho thuê mà không bán đứt, dù giá cao cỡ nào. “Đào thất thốn cổ thụ phải mất hàng chục năm mới cho ra được dáng thế đẹp, cây không chỉ hiếm mà còn là thương hiệu của người nghệ nhân nên tiền không thể đong đếm được”, anh Hàm nói.
Gần một tháng nay, anh Hàm đã phải di chuyển những gốc đào quý vào 4 lô cốt và trang bị điều hòa 2 chiều giúp hãm chỉnh đào nở đúng dịp Tết. Phía bên trong chủ vườn này cũng lắp đặt nhiệt kế để kịp thời điều chỉnh nhiệt độ. Được biết, mỗi tháng chỉ tính riêng tiền điện chạy điều hòa cũng “ngốn” của chủ vườn này trên 10 triệu đồng.
“Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên khả năng trong những ngày Tết, đào sẽ bung nở rực rỡ và nảy nở nhiều lộc”, anh Hàm chia sẻ.
Trong khi đó, ông Hiệp, chủ một vườn đào Nhật Tân cho biết, đào thất thốn khó trồng, chậm lớn để “độ” ra một cây đào đẹp cũng phải mất ít nhất 10 năm, vì thế người trồng không mấy mặn mà. Vườn nhà ông Hiệp năm nay chỉ có khoảng 30 gốc thất thốn cho thuê với giá dao động từ 5 triệu đến 30 triệu đồng.
Cách đây khoảng một tháng, những cây đào dáng đẹp, cổ thụ đã có khách đến xem và đặt hàng. “Hiện vườn nhà tôi chỉ còn những cây dáng nhỏ giá dao động từ 5-15 triệu đồng. Những cây trên 20 triệu trở lên phần lớn chỉ để dành cho những khách chơi quen”, ông Hiệp nói.
Đã chơi đào thất thốn nhiều năm nay, anh Hiếu – một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản cho biết, chỉ những người chơi, am hiểu loại đào này mới cảm hết được vẻ đẹp và giá trị của đào thất thốn. Đào thất thốn có hai loại phổ biến là nhung đỏ và hồng phai, điểm độc đáo là hoa kép rất nhiều cánh có thể có từ 30 – 50 cánh/ bông và hương thơm rất quyến rũ, ấn tượng và lan tỏa trong không gian rộng.
Năm nay, ngay từ đầu tháng 10 anh Hiếu đã đặt tiền, thuê một cây đào cổ thụ với giá gần 40 triệu về chơi Tết. “Cây đào này có dáng rồng, thân vặn, đường kính gốc rất lớn và mang vẻ đẹp cổ kính. Thêm vào đó, các tay, cành của đào hướng lên trên, nảy lộc rất đẹp mắt. Để có hình dáng trên, cây ít nhất phải có tuổi đời 30 năm”, anh Hiếu nói.
Theo kinh nghiệm của anh Hiếu, số lượng đào thất thốn cổ thụ, gốc đẹp không nhiều, vì thế muốn chọn được cây ưng ý phải đặt trước Tết cả tháng.
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia