06:45 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

“Đàn chim Việt”: Chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh nhạc sĩ Văn Cao

11:32 12/08/2023

(THPL) - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đàn chim Việt” Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao (1923-2023), sẽ được tổ chức để tôn vinh tài năng của người nghệ sĩ lớn, lúc 20 giờ ngày 20/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nhắc đến nhạc sĩ Văn Cao, mọi công dân Việt Nam, dù có thể không thuộc hết các ca khúc, những bài thơ hay các tác phẩm hội hoạ của ông, nhưng chắc chắn đều có thể cất lên tiếng hát “Tiến quân ca” để thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Ngày 17/8/1945, lần đầu tiên, “Tiến quân ca” đã vang lên đầy tự hào trước biển người rộng lớn tại quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, và sau đó được lựa chọn làm Quốc ca Việt Nam. Suốt 78 năm qua, “Tiến quân ca” đã đồng hành cùng dân tộc Việt Nam qua bao thăng trầm của lịch sử, trở thành một phần thiêng liêng không thể thay thế trong tâm hồn, máu thịt mỗi người con đất Việt.

Cùng với “Tiến quân ca”, nhạc sĩ Văn Cao còn góp vào dòng chảy âm nhạc Việt Nam cả gia tài nghệ thuật với nhiều tác phẩm đặc sắc, giá trị ở nhiều thể loại: tình ca, hành khúc, trường ca. Ông đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt I (năm 1996).

“Đàn chim Việt” - chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao.

Chương trình nghệ thuật “Đàn chim Việt” kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao được chỉ đạo và phối hợp tổ chức bởi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về chương trình, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chỉ đạo nghệ thuật chương trình khẳng định, vượt qua giới hạn của những chương trình nghệ thuật thông thường, “Đàn chim Việt” sẽ là sự kiện nghệ thuật điểm nhấn có nhiều yếu tố mới mẻ, giúp công chúng hiểu rõ hơn về một nghệ sĩ tài hoa ở nhiều lĩnh vực. “Với tất cả tâm huyết của mình, ekip thực hiện chương trình sẽ cố gắng mang đến một đêm nghệ thuật chất lượng, giàu sự sáng tạo và đúng với tinh thần nghệ thuật của Văn Cao nhất”, nhạc sĩ Đức Trịnh cho hay.

Theo đó, đến với chương trình, những người yêu nhạc Văn Cao sẽ được thưởng thức gần 20 tác phẩm nổi tiếng của ông ở cả ba thể loại tình ca, hành khúc, trường ca, như: “Thiên thai”, “Buồn tàn thu”, “Trương Chi”, “Làng tôi”, “Mùa xuân đầu tiên”, “Trường ca sông Lô”, “Tiến quân ca”, “Tiến về Hà nội”, “Chiến sĩ Việt Nam”…

Đoàn nghi lễ Quân đội luyện tập cho chương trình “Đàn chim Việt”.

Tổng đạo diễn chương trình, đạo diễn Phạm Hoàng Nam hé lộ, hướng tới thông điệp kết nối, hòa hợp dân tộc, không gian biểu diễn của chương trình sẽ được mở rộng theo nhiều chiều từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả.

Những bản phối mới, những thủ pháp nghệ thuật hiện đại, quy mô sự kiện diễn ra cả trong và ngoài Nhà hát Lớn cùng những màn trình diễn của hơn 300 diễn viên sẽ khiến "Đàn chim Việt" thực sự trở thành sự kiện nghệ thuật điểm nhấn trong tháng Tám lịch sử và chào đón ngày Tết Độc lập 2/9.

Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết, để có thể đáp ứng quy mô, đòi hỏi nghệ thuật của chương trình, “Đàn chim Việt” huy động dàn nhạc với sự hợp lực của: Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO), Dàn hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Dàn Quân nhạc Đoàn nghi lễ quân đội, Dàn nhạc MUCA trường Đại học Văn hóa, nghệ thuật Quân đội…

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Lam, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Ánh Tuyết, nghệ sĩ Mỹ Linh, Hà Trần, Tùng Dương, Lan Anh, Phúc Tiệp, Đào Tố Loan, Ngô Hương Diệp, Vũ Thắng Lợi, Nguyễn Thăng Long, Đào Mác, Yvol, Đỗ Tố Hoa,Thu Hằng, Bùi Trang, Tạ Quang Thắng…, cùng hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, sinh viên, học sinh các trường trong thành phố Hà Nội.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, đồng thời được livestream trên kênh Youtube, Website, Fanpage của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu