17:21 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đắk Lắk: Cô giáo đánh học sinh tím người vì không làm được bài

16:47 23/04/2019

(THPL) - Phụ huynh tố cô giáo chủ nhiệm lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Huệ (xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) đánh bầm tím mông, đùi học sinh vì không làm được bài.

Theo báo điện tử VTC, sáng 23/4, thầy Dương Kim Hồng – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Huệ (trú xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) cho biết, lãnh đạo nhà trường sẽ có cuộc họp liên quan đến vụ việc cô giáo bị phụ huynh tố đánh học sinh lớp 4 bầm tím mông.

Em N. bị đánh bầm tím đùi và mông. (Ảnh: KT)

“Nhà trường đã nắm được một số thông tin. Hiện gia đình cháu bé và cô giáo chủ nhiệm dẫn cháu N. đi khám, chữa trị nên chưa thể thông tin cụ thể vụ việc. Sau khi cô giáo trở về chúng tôi sẽ yêu cầu cô làm tường trình và sẽ xét kỷ luật nếu có việc đánh học sinh bầm tím mông”, thầy Hồng nói. 

Anh Dương Chí Hiếu (trú huyện Ea Hleo, cha cháu N.) cho biết, chiều 22/4, bà nội đến trường Tiểu học Nguyễn Huệ đón hai anh em N về nhà. Sau đó, người em phát hiện mông của N. bị bầm tím nên mách lại với bà.

“Bà nội có gặng hỏi nhưng N. không nói. Chúng tôi đã liên hệ với cô giáo và vợ chồng cô đã đến nhà tôi, thừa nhận trong lúc kiểm tra bài, N. không làm được nên đã dùng thước bằng gỗ đánh vào mông”, anh Hiếu nói và cho biết, do thấy cô giáo xin lỗi không thành khẩn nên gia đình đã làm đơn gửi nhà trường để yêu cầu làm rõ vụ việc.

Theo báo Kiến thức, vợ chồng cô giáo xuống nhà và cô giáo thừa nhận, trong lúc kiểm tra bài, cháu N. không làm được nên đã dùng thước bằng gỗ đánh vào mông. Cô giáo cũng xin lỗi để gia đình bỏ qua sự việc, nhưng tôi thấy cô không thành khẩn”, anh Hiếu nói.

Không đồng tình với cách giải thích cũng như thái độ không thành khẩn của cô giáo, gia đình đã làm đơn gửi nhà trường để yêu cầu làm rõ nghi vấn cô giáo đánh học sinh.
Được biết, sáng nay, cô giáo cùng người thân đã đưa cháu N. đến bệnh viện huyện Ea Hleo để khám. Tại đây, bác sĩ đã có kết luận về vết thương nhưng không cho biết rõ về tỷ lệ thương tật.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu