18:06 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2025

22:55 19/04/2023

(THPL) - Chiều nay (19/04), Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật đã tổ chức đại hội đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới 2022 - 2025.

Dự Đại hội có Nhà báo Vũ Thị Hà - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Công tác Hội, Hội Nhà Báo Việt Nam; Nhà báo Vũ Hoài Thanh – Phó Chủ tịch TW Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Bà Phan Tuyết Minh – Phó Chủ tịch TW Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Bà Mai Thị Thùy - Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Nhà báo Phạm Thị Nhung – Phó Chủ tịch kiêm BCH TW Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Lãnh đạo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật và toàn thể hội viên thuộc Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật.

Toàn cảnh Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật.
Thạc sĩ, Nhà báo Đào Bình – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật, Thư ký Chi hội phát biểu tại Đại hội.

Trình bày báo cáo về hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, Thạc sĩ, Nhà báo Đào Bình – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật, Thư ký Chi hội cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tạp chí đã phối hợp chặt chẽ cùng với Ban Lãnh đạo và Công đoàn cơ quan để động viên toàn thể hội viên, phóng viên thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các công tác như xuất bản tin bài, tổ chức sự kiện, toạ đàm, hội nghị, hội thảo... Tạp chí điện tử Thương hiệu và Việt Nam đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Thông tin về hoạt động của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội trong các lĩnh vực: tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Về công tác nội dung: Các hội viên Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật đã nỗ lực phấn đấu cùng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên trong Tạp chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tạp chí ngày càng được được sự quan tâm, chú trọng nâng cấp phát triển, đổi mới. Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật ngày càng được cập nhật nhanh hơn, lượng tin bài nhiều hơn, phong phú hơn... từ đó được nhiều chuyên gia và bạn đọc đánh giá cao. 

Về hoạt động kinh doanh: Mặc dù thị trường báo chí hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, song với sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của tập thể CBCNV, Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật đã phát triển ngày càng tốt hơn cả về nội dung và hình thức, công tác kinh doanh và thu nhập của người lao động đều được cải thiện đáng kể. 

“Với sự chỉ đạo đúng hướng, kịp thời của Trung ương Hội, của Tổng biên tập và Ban biên tập, nhờ sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên cùng sự hợp tác nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên là những người làm nghề, các nhà báo tên tuổi, lại luôn bám sát các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và các sự kiện của đất nước để phản ánh kịp thời cập nhật hàng giờ, hàng ngày một cách toàn diện nhất”, Nhà báo Đào Bình – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật, Thư ký Chi hội nhấn mạnh. 

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định và có sự tiến bộ vượt bậc so với năm trước, tuy nhiên, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2021 cũng chỉ ra công tác hoạt động của Chi hội Nhà báo Tạp chí vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần được khắc phục. Đó là những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất nội dung, chuyên môn chưa đa dạng; hoạt động giao lưu, hợp tác chưa phong phú; nguồn kinh phí cho hoạt động của Chi hội còn hạn chế, chưa chủ động được nhiều; các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ của hội viên chưa được tổ chức thường xuyên và bài bản; Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên Ban Thư ký chậm trễ, trì hoãn việc tổ chức đại hội chi hội. 

Đồng chí Vũ Thị Hà, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam.
Bà Vũ Thị Hà, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Bà Vũ Thị Hà, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Công tác Hội, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật
Bà Vũ Thị Hà, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Công tác Hội, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội và Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025.

Trước những kết quả đạt được cùng một số khó khăn còn tồn tại, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và nhiều giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, một số hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật đã có những tham luận, nhằm đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, trong đó có phương hướng hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ mới. Các hội viên mong muốn Chi hội, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có thêm nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí để đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của hội viên trong bối cảnh mới.

Trước những báo cáo, ý kiến của các hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật, bà Vũ Thị Hà - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Công tác Hội, Hội Nhà Báo Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi hội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bà Vũ Thị Hà bày tỏ hy vọng, thời gian tới, Chi hội tiếp tục quan tâm, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và phát triển hội viên, góp phần xây dựng Chi hội ngày càng phát triển.

Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Chi hội gồm 03 đồng chí gồm: Thạc sĩ, Nhà báo Đào Bình; Nhà báo Đỗ Minh Tuấn; Nhà báo Khổng Nhung. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội: 

Các hội viên tham gia bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội
Thạc sĩ, Nhà báo Đào Bình- Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội tặng hoa cảm ơn đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Nhà báo Vũ Hoài Thanh – Phó Chủ tịch TW Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025
Ra mắt Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025
Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chúc mừng Ban Thư ký nhiệm kỳ 2022-2025 và Chúc mừng thành công của Đại hội.
Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chúc mừng Ban Thư ký nhiệm kỳ 2022-2025 và chúc mừng thành công của Đại hội.

Thanh Huyền

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu