Đại học Điện lực bước vào năm học mới với trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo
(THPL) - Sáng 5/9/2026, Trường Đại học Điện lực tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, chào đón tân sinh viên khóa D21. Nhà trường xác định “chất lượng thực chất” là trọng tâm xuyên suốt, gắn với đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và tăng cường kết nối doanh nghiệp.
Dự lễ có các đại biểu, khách mời, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Điện lực.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đinh Văn Châu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, chào mừng các tân sinh viên khóa D21 và nhấn mạnh, lễ khai giảng không chỉ mở đầu một năm học mới mà còn là dịp để mỗi thành viên xác định rõ hơn trách nhiệm với người học, Nhà trường và xã hội.
Nhắn gửi tới tân sinh viên D21, Hiệu trưởng Đinh Văn Châu cho rằng bước vào giảng đường đại học là khởi đầu của một quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành. Sinh viên không chỉ tích lũy kiến thức để hoàn thành chương trình đào tạo mà cần chủ động khám phá năng lực, hình thành bản lĩnh và ý thức trách nhiệm nghề nghiệp.

Về phía Nhà trường, Trường Đại học Điện lực tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, điều kiện thực hành, nghiên cứu và các hoạt động hỗ trợ người học; đồng thời kịp thời tiếp nhận, giải quyết những kiến nghị chính đáng của sinh viên.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số tác động ngày càng sâu rộng tới giáo dục và thị trường lao động, PGS.TS. Đinh Văn Châu đề nghị sinh viên chủ động tiếp cận, khai thác công nghệ nhưng không để công nghệ thay thế sự trung thực, nỗ lực và trách nhiệm cá nhân.
Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần chú trọng ngoại ngữ, kỹ năng hợp tác, sức khỏe thể chất và tinh thần, khả năng thích ứng với môi trường làm việc cũng như tinh thần đóng góp cho cộng đồng.

“Chất lượng thực chất” từ giảng đường đến quản trị
Năm học 2026 - 2027 diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, chuyển đổi số làm thay đổi phương thức học tập, làm việc và quản trị. Riêng trong lĩnh vực năng lượng, quá trình chuyển dịch năng lượng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học.
Trước yêu cầu đó, Trường Đại học Điện lực xác định “chất lượng thực chất” là mục tiêu xuyên suốt, được xây dựng từ từng giờ học, hoạt động thực hành, công trình nghiên cứu đến hoạt động hỗ trợ người học và hiệu quả quản trị.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nhà trường tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, đổi mới đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm. Chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo tiếp tục được đổi mới, gắn chuẩn đầu ra với yêu cầu thực tiễn. Chất lượng được chú trọng từ xây dựng đề cương học phần, tổ chức giờ học đến kiểm tra, đánh giá và sự đồng hành của giảng viên với sinh viên.
Thứ hai, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực năng lượng, điện lực, tự động hóa, công nghệ số và các ngành liên quan; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong đào tạo và nghiên cứu.
Cùng với đó, Trường tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đối tác quốc tế, mở rộng cơ hội để sinh viên thực hành, thực tập, tham gia nghiên cứu, khởi nghiệp và tiếp cận thị trường lao động.
Thứ ba, nâng cao hiệu quả quản trị trên nền tảng số và dữ liệu. Nhà trường tăng cường kỷ luật thực thi theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, văn minh, an toàn và nhân văn, trong đó chất lượng phục vụ người học và đội ngũ là một trong những thước đo quan trọng.

Người thầy từ truyền đạt tri thức đến đồng hành
Cùng với đổi mới chương trình và ứng dụng công nghệ, đội ngũ giảng viên tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo.
Khi người học có thể tiếp cận tri thức từ nhiều nguồn, vai trò của người thầy không chỉ dừng ở truyền đạt kiến thức mà ngày càng chuyển mạnh sang định hướng, hỗ trợ và đồng hành cùng sinh viên trong học tập, nghiên cứu và phát triển năng lực.
Đội ngũ giảng viên Trường Đại học Điện lực được định hướng thường xuyên cập nhật tri thức, công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu; tăng cường kết nối giữa lý thuyết với thực hành, giữa giảng đường, phòng thí nghiệm và môi trường doanh nghiệp.
Tuyên dương sinh viên xuất sắc, phát động thi đua năm học mới
Trong khuôn khổ Lễ khai giảng, Trường Đại học Điện lực tuyên dương thủ khoa tuyển sinh năm 2026 Vũ Minh Thái, ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; đồng thời khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc và trao học bổng khuyến khích học tập.
Hoạt động nhằm ghi nhận nỗ lực trong học tập, rèn luyện của sinh viên, đồng thời lan tỏa tinh thần học tập tích cực trong toàn trường.
Chia sẻ với các sinh viên được tuyên dương và nhận học bổng, PGS.TS. Đinh Văn Châu nhấn mạnh, thành tích là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua nhưng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục phấn đấu. Nhà trường mong muốn sinh viên giữ tinh thần cầu thị, khiêm tốn, hỗ trợ bạn bè và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, PGS.TS. Đinh Văn Châu phát động phong trào thi đua năm học 2026 - 2027 với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Chất lượng - Hiệu quả”.
Phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả có thể đo lường, gắn trách nhiệm của từng đơn vị, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên với chất lượng công việc, học tập và rèn luyện.
Bước vào năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Điện lực đặt mục tiêu chuyển mạnh từ định hướng sang hành động, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và gắn kết doanh nghiệp, qua đó tạo ra những kết quả thực chất trong đào tạo và phục vụ người học.
Quảng Đại
Tin khác
Nâng tầm giá trị thương hiệu gạo Việt: Chuyển tư duy từ "sản lượng" sang "giá trị gia tăng"
Bộ Công Thương phê duyệt đề án phát triển thị trường hàng hóa phái sinh
Tân Hiệp Phát đồng hành mang yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Những mùa hè thiếu vắng nhưng chưa bao giờ thiếu yêu thương
Sửa quy định kinh doanh xăng dầu: Bỏ giá cơ sở, trao quyền định giá cho doanh nghiệp
BIDV kết nối cơ hội kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan
Báo Mỹ lý giải sức hút của Vinhomes Green Paradise trong cuộc bình chọn “7 Kỳ quan đô thị tương lai”
(THPL) - Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra với tốc độ chưa từng có, sức ép từ biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, cách con người hình...30/09/2026 15:20:04TS. Lê Mai Lan tham gia hội đồng cố vấn chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu cảu WIPO
(THPL) - Geneva, Thụy Sĩ, ngày 29/9/2026 – TS. Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, tham gia...30/09/2026 15:06:51Lan tỏa giá trị di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng trong thời đại mới
(THPL) - Sáng 30/9, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh...30/09/2026 20:12:58Thủ tướng yêu cầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hình thành...30/09/2026 15:20:53
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
